Theo Tân Hoa xã, Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga ngày 25/4 tại phiên thảo luận thứ ba vàcũng là phiên cuối cùng đã thông qua một dự luật, theo đó áp dụng trởlại thể thức trực tiếp bầu các thống đốc.
Theo dự luật trên, mọicông dân Nga trên 30 tuổi đều có thể ra tranh cử cương vị thống đốc trêndanh nghĩa là ứng viên của một đảng phái hoặc với tư cách là ứng cửviên độc lập. Để được đăng ký là ứng cử viên, một công dân Nga phải nhậnđược sự ủng hộ của 5-10% số đại biểu hội đồng thành phố tại ít nhất 3/4số thành phố của một khu vực, yếu tố được giới phân tích chính trị Ngagọi là "các cuộc bầu cử sơ bộ cấp thành phố."
Dự luật trên cũng quy địnhmột thống đốc chỉ đảm nhiệm chức vụ hai nhiệm kỳ liên tiếp.
Dự luậtnày cần được Hội đồng Liên bang (Thượng viện) phê chuẩn và tổng thốngNga ký thành luật. Tiến trình này dự kiến hoàn tất trước ngày 1/6/2012và cuộc bầu cử đầu tiên áp dụng luật mới sẽ diễn ra vào ngày 14/10 tạiba khu vực. Tất cả các khu vực khác của Nga sẽ bỏ phiếu bầu thống đốcvào năm 2013.
Nga hủy thể thức trực tiếp bầu thống đốc các khu vựchồi năm 2004 dười thời Tổng thống Vladimir Putin vì ông cho rằng nókhích lệ tư tưởng ly khai. Sau cuộc bầu cử quốc hội tháng 12/2011, nhiềucuộc biểu tình rầm rộ đã diễn ra tại các thành phố của Nga để phản đốicáo buộc gian lận phiếu bầu.
Việc khôi phục hình thức bầu trực tiếpthống đốc chính là một trong những yêu sách của người biểu tình./.
(Vietnam+)