Theo chuyên gia, trong nửa đầu năm nay, số lượng và mức độ phức tạp của các cuộc tấn công mạng tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ năm trước với các phương thức tấn công ngày càng tinh vi.
Theo ghi nhận của Trung tâm ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam (VNCERT, thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông), tính đến hết quý 3, đã có 8.319 sự cố tấn công mạng vào Việt Nam.
Cục An toàn thông tin cảnh báo khi tải các tập tin không rõ nguồn gốc từ Internet, người dùng có khả năng bị lây nhiễm mã độc được cài cắm sẵn và rất dễ lây lan sang các thiết bị khác.
Đại diện Cục An toàn thông tin cho hay, tính tới 9/11, “chưa nhận thấy có dấu hiệu tấn công vào các thành phần hệ thống liên quan tới thông tin cá nhân bị công bố.”
Dù Thegioididong khẳng định hệ thống hoàn toàn bình thường, thì chuỗi bán lẻ lớn nhất Việt Nam cũng đang gặp phải rất nhiều sóng gió, bao gồm cả trên thị trường chứng khoán.
Chuỗi bán lẻ lớn nhất Việt Nam Thegioididong lên tiếng trước thông tin hệ thống công nghệ của đơn bị này bị hacker tấn công, công khai dữ liệu khách hàng.
Trong quý 3/2018 đã có 129.722 website trên thế giới bị tin tặc tấn công và chiếm quyền điều khiển. Việt Nam đứng thứ 19 trong danh sách này với 1.183 website bị tấn công.
Chuyên gia an ninh mạng Việt Nam khuyến nghị người dùng cần đổi lại mật khẩu Facebook sau khi mạng xã hội này phát hiện ra một cuộc tấn công ảnh hưởng tới 50 triệu tài khoản.
Các đội tham gia diễn tập sẽ phải thực hành hoạt động giám sát an toàn thông tin, phát hiện dấu hiệu bất thường, phối hợp thực hiện nhuần nhuyễn quy trình xử lý, ứng cứu sự cố mất an toàn thông tin.
Vào khoảng 10 giờ 30 phút sáng ngày 23/9, hàng loạt các báo điện tử, trang web và mạng xã hội như Baomoi.com, Zing.vn, Vov.vn, Toquoc.vn, Zalo, Thanhnien.vn… bị gián đoạn truy cập.
Mỗi ngày có khoảng gần 100.000 địa chỉ IP của Việt Nam truy vấn hoặc kết nối tới các mạng máy tính ma. Các loại hình tấn công mà tin tặc sử dụng nhiều nhất là tấn công thu thập thông tin.
Facebook chia sẻ 5 công cụ bảo mật quan trọng mà ai cũng nên biết để bảo vệ thông tin của mình trước các mối nguy hiểm mà hacker đem lại trên thế giới trực tuyến.
Lần đầu tiên các nhà nghiên cứu của Kaspersky phát hiện AppleJeus-tên mới của nhóm hacker khét tiếng Lazarus phát tán phần mềm độc hại nhắm vào người sử dụng hệ điều hành MacOS.
Thống kê của Kaspersky cho thấy, chỉ 22% người dùng sử dụng tính năng chống trộm cho thiết bị di động và điều này sẽ gây ra hậu quả khó lường khi thiết bị bị thất lạc.