Gói kích thích kinh tế của Nhật Bản sẽ được tài trợ thông qua một khoản ngân sách bổ sung cho tài khóa 2019 cũng như tài khóa 2020, dự kiến được soạn thảo trong tháng này.
Theo số liệu thống kê mới nhất của Chính phủ Nhật Bản, siêu bão này đã khiến 91 người thiệt mạng và 4 người khác mất tích. Tổng cộng 11.685 nhà ở bị phá hủy và 11.906 nhà bị hư hại do bão.
Số nạn nhân thiệt mạng do bão Hagibis tại Nhật Bản tính đến ngày 22/10 đã lên tới 83 người trong khi 11 người vẫn mất tích kể từ khi siêu bão hoành hành nhiều khu vực miền Bắc và Trung nước này.
Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cảnh báo rằng lượng mưa nhỏ cũng có thể làm gia tăng nguy cơ lũ lụt và lở bùn đất tại các khu vực bị ảnh hưởng. Do đó, cơ quan này khuyến cáo người dân cảnh giác.
Tại cuộc họp chỉ đạo công tác khắc phục thiên tai, Thủ tướng Nhật Bản Sinzo Abe cho biết chính phủ sẽ huy động tối đa các lực lượng để hỗ trợ những người bị ảnh hưởng của bão Hagibis.
Lực lượng Phòng vệ (SDF) đã triển khai 27.000 binh sỹ đến các khu vực bị ảnh hưởng thiên tai, trong đó có Nagano, nơi họ đang nỗ lực cứu 360 người đang bị cô lập sau khi một con đê ở sông Chikuma vỡ.
Một tàu chở hàng của Panama đã bị chìm ở vịnh Tokyo, thời điểm siêu bão Hagibis đổ bộ vào khu vực này và trên boong tàu có ba người Myanmar, bảy người Trung Quốc và hai người Việt Nam.
Được tin cơn bão Hagibis gây tổn thất lớn về người và tài sản tại Nhật Bản, ngày 13/10/2019, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã gửi điện thăm hỏi tới Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo.
Ngoài các lực lượng cảnh sát, phòng cháy, chữa cháy và lực lượng bảo vệ bờ biển, 27.000 binh sỹ của Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản (SDF) đã được triển khai để thực hiện công tác tìm kiếm, cứu nạn.
Nhà chức trách cho biết một số người thiệt mạng do lở đất, ngoài ra một số người ngồi trong xe ôtô bị nước cuốn trôi khi nhiều con sông bị vỡ đê bao do mưa quá lớn.
Cơ quan Khí tượng Nhật Bản đã đưa ra cảnh báo 5 - mức cao nhất trong thang cảnh báo thiên tai 5 cấp độ của nước này - sau khi ghi nhận lượng mưa kỷ lục trong cơn bão Hagibis.