Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản Yamazaki Masaaki nhấn mạnh lập trường của nước này về vấn đề Biển Đông và khẳng định Nhật Bản sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực biển.
Năm 2015, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ tiến hành trưng bày Triển lãm “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý” tại một số quốc gia trên thế giới.
Năm 2014, Bảo Minh đã xuất sắc hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh doanh đề ra, trong đó, tổng doanh thu đạt 3.068 tỷ đồng, hoàn thành vượt mức kế hoạch 6%.
Giải nhất cá nhân của cuộc thi đã được trao cho tác giả Trần Bích Thủy (ở Long Thành, Đồng Nai) với tác phẩm ''Chủ quyền Việt Nam trên biển Đông và Hoàng Sa-Trường Sa.''
Các tổ chức tín dụng được xem xét cho vay ngoại tệ đối với những doanh nghiệp bị thiệt hại để nhập khẩu các thiết bị khôi phục lại sản xuất, kinh doanh.
Các bức tranh biếm họa của họa sỹ Việt Nam vẽ về những toan tính và hành động hung hăng của Trung Quốc diễn ra trên biển Đông và trên thềm lục địa của Việt Nam.
Cộng đồng người Việt Nam tại Niedersachsen, bang phía Tây Bắc nước Đức, và các bang lân cận đã tổ chức cuộc biểu tình tuần hành phản đối các hành vi sai trái của Trung Quốc.
Việc tàu Trung Quốc cố tình đâm chìm tàu cá Việt Nam đang hoạt động bình thường trên vùng biển Việt Nam là hành động trái pháp luật, hung hăng, vô nhân đạo.
Hào hứng khi đề thi văn đề cập đến chủ quyền biển đảo, nhưng nhiều thí sinh cũng khá bất ngờ vì “lệch tủ” với phần thi làm văn về tác phẩm “Hồn Trương Ba, da hàng thịt."
Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Itsunori Onodera đã khẳng định Tokyo ủng hộ cách giải quyết của Việt Nam trong vấn đề ở Biển Đông, vấn đề này phải được giải quyết thông qua đối thoại.
Trong những ngày Biển Đông “dậy sóng,” chúng tôi luôn ghi nhận thấy một ý chí kiên trung, vững vàng của quân, dân nơi tuyến đầu Trường Sa, nhà giàn DK1.
Luật sư Pierre Schifferli - một chuyên gia về luật pháp quốc tế liên quan lĩnh vực tranh chấp chủ quyền trên biển khẳng định tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc ở Hoàng Sa là không có tính pháp lý.
Theo Giáo sư Artha Nantachukra, Viện trưởng Viện nghiên cứu Phupan, Thái Lan, Trung Quốc ngày càng đuối lý trong vụ hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 trong vùng biển Việt Nam.
Bất chấp việc các tàu chấp pháp của Cảnh sát biển Việt Nam kiên trì thực hiện công tác tuyên truyền, các tàu Trung Quốc vẫn hung hãn bao vây và cản phá tàu kiểm ngư của Việt Nam.