Tàu Hải quân Hàn Quốc cập cảng Tiên Sa, thăm xã giao thành phố Đà Nẵng
Ngày 2/12, tàu huấn luyện ROKS Hansando của Hải quân Hàn Quốc đã cập cảng Tiên Sa, bắt đầu chuyến thăm xã giao thành phố Đà Nẵng trong 4 ngày.
Ngày 2/12, tàu huấn luyện ROKS Hansando của Hải quân Hàn Quốc đã cập cảng Tiên Sa, bắt đầu chuyến thăm xã giao thành phố Đà Nẵng trong 4 ngày.
Ngày 2/12, tàu huấn luyện ROKS Hansando của Hải quân Hàn Quốc do Chuẩn Đô đốc Hong Sang Yong làm Trưởng đoàn cùng với 375 sĩ quan, thủy thủ đã cập cảng Tiên Sa, đến thăm thành phố Đà Nẵng.
Hải quân Hàn Quốc chuẩn bị nối lại huấn luyện bay với máy bay P-3C sau khi hoàn tất kiểm tra an toàn, chuẩn bị từng bước khôi phục hoạt động tuần tra trên biển sau vụ tai nạn nghiêm trọng hồi tháng 5.
Thời điểm chiếc máy bay tuần tra P-3C của Hải quân Hàn Quốc rơi xuống ngọn núi ở thành phố Pohang vào chiều 29/5 (giờ địa phương), trên máy bay có bốn thành viên phi hành đoàn.
Nhà chức trách Hàn Quốc cho biết có một máy bay thuộc biên chế Hải quân bị rơi ở khu vực đồi núi thuộc thành phố Pohang, Đông Nam nước này.
Cuộc diễn tập diễn ra ở vùng biển ngoài khơi đảo Gageodo phía Tây Nam Hàn Quốc, huy động 3 tàu chiến bao gồm cả tàu hộ vệ ROKS Jeonbuk, cùng với lực lượng đặc biệt Hải quân và một tàu bảo vệ bờ biển.
Bộ tư lệnh Hạm đội đặc nhiệm Hải quân Hàn Quốc được coi là “đơn vị cốt lõi của hệ thống ba trục trên biển chống lại các mối đe dọa hạt nhân và tên lửa nước ngoài."
Cơ quan Quản lý chương trình mua sắm quốc phòng Hàn Quốc dự định phát triển hệ thống vũ khí mới và trang bị cho các tàu săn thủy lôi sẽ được Hải quân triển khai vào năm 2029.
Tàu khu trục Jeongjo Đại đế, được đặt theo tên của một vị vua của Triều đại Joseon (1392-1910), sẽ được bàn giao cho Hải quân Hàn Quốc vào ngày 27/11 tới tại thành phố cảng Ulsan.
Tàu ROKS Dokdo, có trọng tải 14.000 tấn, sẽ được trang bị hệ thống chiến đấu và phần mềm tiên tiến nhằm giúp tên lửa chống hạm và pháo phòng không của tàu hoạt động hiệu quả hơn.
Cuộc tập trận của không quân Hàn Quốc có sự tham gia của khoảng 70 máy bay chiến đấu, trong đó có tiêm kích tàng hình F-35A cùng nhiều hệ thống phòng không khác nhau.
Hải quân Hàn Quốc đã sử dụng tên lửa đánh chặn SM-2 trong cuộc tập trận Vành đai Thái Bình Dương (RIMPAC) do Mỹ dẫn đầu ở vùng biển gần Hawaii.
Nhật Bản-Hàn Quốc dự định nối lại các hoạt động trao đổi giữa quân đội hai nước vốn đã bị đình chỉ vào 12/2018, sau khi một tàu Hải quân Hàn Quốc khóa radar nhằm vào một máy bay tuần tra Nhật Bản.
Có gần 10 tàu hải quân bao gồm tàu chiến, tàu khu trục và tàu tên lửa tuần tra, cùng với máy bay tuần tra biển P-3 và trực thăng Lynx tham gia các cuộc tập trận bắn đạn thật ở Biển Hoa Đông.
Hải quân Mỹ đã cử tàu sân bay USS Theodore Roosevelt (CVN-71) và 3 tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường lớp Arleigh Burke tham gia tập trận với 2 tàu khu trục Aegis của Hàn Quốc và Nhật Bản.
Nội dung tập trận của thủy quân lục chiến Hàn Quốc và Mỹ chủ yếu là tập huấn năng lực tác chiến, các kỹ năng sinh tồn và thao diễn trong điều kiện thời tiết có tuyết ở địa hình đồi núi.
Hàn Quốc đang thúc đẩy việc khởi động nghiên cứu và phát triển loại tên lửa đánh chặn trong năm nay nhằm trang bị cho tàu khu trục thế hệ mới đang được phát triển của Hải quân Hàn Quốc.
Mẫu Batch-II thuộc lớp 3.600 tấn sẽ có 10 ống phóng thẳng đứng dành cho tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm, tăng từ 6 ống được trang bị trên các tàu ngầm Batch-I nặng 3.000 tấn.
Hải quân Hàn Quốc đã tiến hành cuộc tập trận bắn đạn thật lần đầu tiên trong năm 2024, với sự tham gia của 13 tàu chiến và 3 máy bay từ các hạm đội 1, 2 và 3.
Tàu khu trục thế hệ mới được trang bị hệ thống chiến đấu Aegis sẽ có tải trọng 6.000 tấn, gần ngang với tàu khu trục Sejong Đại đế có tải trọng 7.100 tấn.