Hải quân Nga hạ thủy tàu ngầm hạt nhân lớp Borei-A đầu tiên

Bộ Quốc phòng Nga thông báo nước này hạ thủy tàu ngầm chiến lược chạy bằng năng lượng hạt nhân mang tên lửa Hoàng tử Vladimir lớp Borei-A đầu tiên.
Hải quân Nga hạ thủy tàu ngầm hạt nhân lớp Borei-A đầu tiên ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: sputniknews.com)

Theo Tân hoa xã, ngày 17/11, Bộ Quốc phòng Nga thông báo nước này đã hạ thủy tàu ngầm chiến lược chạy bằng năng lượng hạt nhân mang tên lửa Hoàng tử Vladimir lớp Borei-A đầu tiên.

Tư lệnh Hải quân Nga, Đô đốc Vladimir Korolev được các hãng tin địa phương dẫn lời tại lễ hạ thủy tàu Hoàng tử Vladimir nêu rõ tàu này sẽ đi vào hoạt động vào năm sau.

[Tàu ngầm Nga phóng thành công tên lửa hành trình trên Biển Barents]

Ngoài ra, Nga sẽ tiếp tục các công việc hoàn thiện đối với 4 tàu ngầm hạt nhân lớp Borei-A được trang bị tên lửa đạn đạo, đó là Hoàng tử Oleg, Generalissimo Suvorov, Alexander Đại đế III và Hoàng tử Pozharsky.

Hồi đầu tháng này, Tổng Tham mưu trưởng quân đội Nga, Tướng Valery Gerasimov cho biết nước này đã bắt đầu công việc phát triển một tàu ngầm hạt nhân lớp Borei-B với các đặc điểm được cải thiện, song không cung cấp thông tin chi tiết./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục