Tỉnh Thừa Thiên-Huế và thành phố Đà Nẵng vừa tổ chức Lễ công bố hoàn thành dự án “Bảo tồn, tu bổ và phát huy giá trị di tích Hải Vân Quan” với tổng mức đầu tư hơn 42 tỷ đồng.
Ngày 1/8, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế (Thừa Thiên-Huế) phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao Đà Nẵng tổ chức mở cửa di tích Hải Vân Quan đón chào du khách tham quan sau hơn 2 năm được trùng tu.
Hải Vân Quan là một đồn lũy quân sự trấn thủ tại đỉnh đèo Hải Vân với nhiều công trình gồm hệ thống thành lũy, nhà kho, trụ sự, pháo đài thần công, được xếp hạng Di tích Quốc gia năm 2017.
Không chỉ nổi bật về phong cảnh thiên nhiên kỳ vĩ, đèo Hải Vân còn đánh dấu sự giao thoa trong lịch sử giữa hai miền Bắc-Nam của Tổ quốc, trong đó nổi bật nhất là Di tích Quốc gia Hải Vân Quan.
Thay vì mất gần 1 giờ đồng hồ "leo lên rồi tuột dốc" con đường đèo 22km, giờ đây, những người lái xe trên lộ trình Bắc-Nam chỉ mất 10-15 phút để "vượt đèo Hải Vân" trên đoạn đường hầm dài hơn 12km.
Di tích Hải Vân Quan được xây dựng vào năm 1826, là một đồn lũy quân sự trấn thủ tại đỉnh đèo Hải Vân ngay ranh giới giữa tỉnh Thừa Thiên-Huế và thành phố Đà Nẵng ngày nay.
Hơn 42 tỷ đồng là số tiền do tỉnh Thừa Thiên-Huế và thành phố Đà Nẵng góp vốn để thực hiện dự án bảo tồn, phục hồi và phát huy giá trị di tích Hải Vân Quan trong 2 năm 2019-2020.
Tỉnh Thừa Thiên-Huế và thành phố Đà Nẵng vừa thỏa thuận hợp tác theo hình thức góp vốn 50-50% từ ngân sách địa phương cho dự án bảo tồn và phát huy giá trị Hải Vân Quan.
Việc bảo tồn, tôn tạo, phục hồi và phát huy giá trị của di tích trong giai đoạn này là hết sức cấp thiết, góp phần gìn giữ di sản văn hóa, phát triển kinh tế, du lịch...
Câu chuyện Hải Vân Quan, hay Thiên hạ đệ nhất hùng quan, đã đi vào huyền sử lẫn chính sử, mà đến nay mới được công nhận di tích lịch sử cấp quốc gia, nghe cứ như đùa.
Nằm ở độ cao 490m so với mực nước biển, Hải Vân Quan là cụm bố phòng quân sự với nhiều công trình gồm hệ thống thành lũy, nhà kho, trụ sự, pháo đài thần công…
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có quyết định xếp hạng di tích quốc gia đối với một di tích lịch sử, một di tích kiến trúc nghệ thuật và một di tích khảo cổ học.
Nếu bạn chưa từng trải nghiệm cảm giác chinh phục “dải lụa” dài gần 28km vắt ngang sườn núi Hải Vân thì hãy cùng nhóm phóng viên của báo điện tử VietnamPlus khám phá qua video này