Các nguồn tin cảnh sát cho biết hai tay súng đi trên một xe môtô đã nã súng vào ông Al-Hashimi bên ngoài nhà riêng của ông ở khu vực Zayouna, phía Đông thủ đô Baghdad.
Ngày 13/9, Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi thông báo loạt sáng kiến về các dự án công tại thành phố miền Nam Basra, vốn phải hứng chịu làn sóng biểu tình đẫm máu trong tuần qua.
Thủ tướng Haider al-Abadi đã đến thị sát thành phố miền Nam Basra, nơi các cuộc biểu tình bùng phát tuần trước biến thành bạo loạn khiến ít nhất 20 người thiệt mạng.
Hai nhóm dẫn đầu tại Quốc hội Iraq đã kêu gọi Thủ tướng Haider al-Abadi từ chức, sau khi các nghị sỹ Iraq tiến hành cuộc họp khẩn để bàn về tình trạng bạo loạn ở Basra.
16 nhóm chính trị tại Iraq, trong đó có lực lượng của giáo sỹ nhiều ảnh hưởng Moqtada Sadr và Thủ tướng sắp mãn nhiệm Haider al-Abadi, đã đạt được thỏa thuận thành lập liên minh lớn nhất tại Quốc hội.
Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi dù được coi là thân Mỹ hơn so với người tiền nhiệm, nhưng cũng khó có thể chấp nhận tuân thủ các biện pháp trừng phạt của Mỹ đối với Iran.
Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi tuyên bố rằng nước này sẽ chỉ tôn trọng lệnh cấm giao dịch bằng đồng USD với Iran chứ không phải toàn bộ các lệnh trừng phạt mới mà Mỹ áp đặt đối với Tehran.
Ủy ban bầu cử Iraq đã công bố kết quả cuối cùng của cuộc bầu cử quốc hội được tổ chức hồi tháng Năm vừa qua sau khi kiểm lại phiếu bằng tay đối với những điểm bỏ phiếu bị cáo buộc có gian lận.
Các lực lượng an ninh Iraq đã được triển khai tới các khu vực ở miền Nam nước này để giải tán các cuộc biểu tình, đồng thời đảm bảo an ninh và duy trì trật tự.
Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi đã ra lệnh mở các chiến dịch săn lùng những phần tử thuộc tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại miền Trung nước này.
Ủy ban bầu cử Iraq ngày 13/5 công bố kết quả sơ bộ cuộc bầu cử Quốc hội nước này, theo đó, liên minh của giáo sĩ Hồi giáo dòng Shiite Moqtada al-Sadr giành số phiếu cao nhất tại 10 tỉnh trong tổng số
Ngày 8/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi đã nhấn mạnh tầm quan trọng của các cuộc tổng tuyển cử sắp tới tại quốc gia vùng Vịnh này.
Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi khẳng định với các Đại sứ Nhóm các nền kinh tế phát triển hàng đầu thế giới (G7) rằng Chính phủ Iraq nghiêm túc về cải cách kinh tế tại nước này.
Cuộc bầu cử cơ quan lập pháp tới đây tại Iraq sẽ diễn ra vào ngày 12/5 tới, thông báo trên truyền hình nhà nước ngày 22/1 cho biết Quốc hội Iraq đã phê chuẩn thời hạn bầu cử này.
Chỉ vài giờ sau khi xảy ra vụ đánh bom liên hoàn tại thủ đô Baghdad, Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi đã ra lệnh cho lực lượng an ninh phải truy tìm bằng được những kẻ khủng bố.
Ngày 19/12, Thủ tướng Iraq kêu gọi giới chức ở Khu tự trị người Kurd tôn trọng cuộc biểu tình hòa bình, cảnh báo chính quyền trung ương sẽ can thiệp nếu người biểu tình nào bị tấn công.
Các binh sỹ Iraq được lực lượng bán quân sự Hashd Shaabi yểm trợ đã tiến theo 3 hướng nhằm truy lùng IS tại khu vực Mteibijah gần ranh giới giữa các tỉnh Salahudin và Diyala.
Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi cảnh báo rằng nhóm IS "có thể nổi lên trở lại tại một nơi nào đó" nếu không có sự hợp tác quốc tế trong việc xóa sổ nhóm khủng bố này.
Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi ngày 9/12 tuyên bố kết thúc cuộc chiến kéo dài 3 năm nhằm đánh bật hoàn toàn tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ra khỏi nước này.