Hamas sẵn sàng đàm phán về giai đoạn ngừng bắn tiếp theo
Phong trào Hamas ngày 14/2 tuyên bố sẵn sàng đàm phán với Israel về giai đoạn 2 của thỏa thuận ngừng bắn tại Dải Gaza và trả tự do cho các con tin từ ngày 17/2 tới.
Phong trào Hamas ngày 14/2 tuyên bố sẵn sàng đàm phán với Israel về giai đoạn 2 của thỏa thuận ngừng bắn tại Dải Gaza và trả tự do cho các con tin từ ngày 17/2 tới.
Bộ trưởng Gallant nhấn mạnh việc đưa các con tin trở về nhà là "điều đúng đắn cần làm," đồng thời ủng hộ giai đoạn đầu tiên của thỏa thuận ngừng bắn gồm 3 giai đoạn.
Hezbollah đưa "số lượng lớn thiết bị bay không người lái" vào các vị trí sâu trong lãnh thổ Israel và gọi cuộc tấn công là "phản ứng ban đầu" để đáp trả vụ ám sát chỉ huy cấp cao Fuad Shukr.
Phát biểu tại cuộc họp báo sau cuộc gặp Chủ tịch Quốc hội Liban, ông Hochstein nhấn mạnh Mỹ tiếp tục tin rằng giải pháp ngoại giao có thể đạt được bởi không ai thực sự muốn cuộc chiến toàn diện nổ ra.
Khu vực Trung Đông trở nên căng thẳng chưa từng có sau 2 vụ ám sát xảy ra chỉ cách nhau vài giờ đồng hồ, nhằm vào hai quan chức cấp cao của phong trào Hamas tại Gaza và lực lượng Hezbollah ở Liban.
Vụ tấn công diễn ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang ở biên giới phía Bắc Israel sau vụ tấn công bằng rocket vào Cao nguyên Golan do Israel chiếm đóng.
UNESCO nêu rõ quyết định căn cứ theo yêu cầu của Chính quyền Palestine, đồng thời trích dẫn "mối đe dọa sắp xảy ra" đối với tu viện Saint Hilarion có niên đại từ thế kỷ thứ 4 này.
Phái đoàn an ninh Ai Cập sẽ đến tới Doha trong ngày 10/7 với sứ mệnh đưa các quan điểm của phong trào Hamas và Israel đến gần nhau hơn nhằm đạt được thỏa thuận ngừng bắn càng sớm càng tốt.
Cuộc tấn công của Israel nhằm vào trại tị nạn Al-Shati khiến 24 người thiệt mạng, trong khi 18 người khác thiệt mạng trong cuộc tấn công của Israel vào các ngôi nhà ở khu Al-Tuffah.
Tại thời điểm quyết định này, các nước kêu gọi các nhà lãnh đạo Israel cũng như Hamas thực hiện bất kỳ thỏa hiệp cuối cùng nào cần thiết để đạt được thỏa thuận ngừng bắn.
Để đổi lấy việc bình thường hóa quan hệ, các nước Arab và Mỹ thúc đẩy Israel đồng ý với lộ trình về nhà nước Palestine, điều mà Thủ tướng Netanyahu đã nhiều lần từ chối.
Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Qatar cho biết các bên đang nỗ lực hết sức nhằm giải quyết vướng mắc hiện nay, nhưng không cho biết thêm các chi tiết cụ thể liên quan đến vấn đề này.
Nga khuyến cáo công dân hạn chế đến Israel, Liban và các vùng lãnh thổ của Palestine do lo ngại khả năng Iran đáp trả vụ không kích tòa nhà lãnh sự được cho là do Israel tiến hành.
Bộ trưởng Đoàn kết xã hội Ai Cập cho biết thêm số hàng viện trợ từ Ai Cập chiếm 60% tổng lượng hàng cứu trợ cung cấp cho Gaza, được gửi bằng đường bộ, đường biển hoặc đường hàng không.
Thủ tướng Iraq Mohamed Shia al-Sudani cho biết sẽ chấm dứt sự hiện diện của liên minh quân sự quốc tế do Mỹ dẫn đầu tại nước này sau vụ tấn công của Mỹ nhằm vào Harakat al-Nujaba.
Theo đề xuất mới về thỏa thuận trao đổi con tin tại Dải Gaza do Ai Cập đưa ra, lực lượng Hamas sẽ thả 40 người Israel bị giam giữ để đổi lấy lệnh ngừng bắn kéo dài 14 ngày.
Theo các nguồn thạo tin, thỏa thuận mới dự kiến bao gồm việc phong trào Hamas trao trả một số con tin để đổi lấy việc Israel trả tự do cho các tù nhân người Palestine.
Tây Ban Nha, Ireland, Bỉ và Malta nhấn mạnh sự nghiêm trọng của cuộc xung đột tại Dải Gaza và nguy cơ leo thang xung đột trong toàn khu vực và muốn EU thảo luận về tình hình Gaza.
Một trong những quan chức giấu tên xác nhận Tàu chiến USS Mason đã đáp lại lời kêu cứu và Tàu chở hóa chất Central Park hiện đã được tự do.
Người phát ngôn Quân đội Israel Olivier Rafowicz cho hay phong trào Hamas sẽ thả thêm 13 con tin Israel trong ngày 25/11 để đổi lấy 39 người Palestine.