Hamilton không muốn lặp lại "thảm họa" năm 2009

Phát biểu trước thềm mùa giải mới, Hamilton cho biết, anh hy vọng sẽ không lặp lại bi kịch như năm 2009 khi thất bại ở lần chạy thử.
Phát biểu trước thềm mùa giải F1 mới, Lewis Hamilton cho biết, anh hy vọng sẽ không lặp lại bi kịch như năm 2009 khi thất bại trong quá trình chạy thử trước mùa giải, dẫn đến thất bại trong việc bảo vệ ngôi vô địch đã giành được năm 2008.

Sau chức vô địch F1 lần đầu tiên năm 2008, Hamilton bước vào mùa giải 2009 với tư cách là một trong những ứng cử viên nặng ký nhất cho chức vô địch. Tuy nhiên, thất bại trong quá trình chạy thử trước mùa giải ở Barcelona, Tây Ban Nha, đã khiến tay đua người Anh thi đấu không thành công và phải trao lại chức vô địch cho người đồng hương Jenson Button.

Chính vì vậy, trước ngày chạy thử tại Ricardo Tormo, Valencia, Hamilton tỏ ra rất quyết tâm và không muốn lặp lại thảm họa năm 2009, nhất là khi đội đua McLaren của anh đã làm tất cả để giúp tay đua người Anh đăng quang.

“Tôi không hề lo lắng. Năm ngoái chúng tôi đến đây và nghĩ rằng mọi thứ sẽ tốt đẹp, nhưng cuối cùng đó lại là một thảm họa. Chính thất bại này đã khiến chúng tôi không có được một mùa giải thành công sau đó. Tôi không muốn lặp lại bi kịch này. Tôi biết năm nay chúng tôi có một chiếc xe tốt hơn năm ngoái, nhưng liệu nó có phải là chiếc xe tốt nhất hay không thì tôi không biết”, Hamilton phát biểu trong buổi ra mắt mẫu xe mới của McLaren hôm thứ Sáu vừa qua.

Hamilton sẽ chạy thử trên chiếc MP4-25 trong ngày hôm nay với tay lái phụ Gary Paffett, trong khi Jenson Button, đồng đội của Hamilton ở McLaren và đang là đương kim vô địch sẽ chạy một ngày sau đó.

Trong ngày hôm qua, đã có 7 đội chạy thử và đáng chú ý nhất trong số này là sự trở lại của huyền thoại Michael Schumacher trong thành phần Ferrari, bên cạnh hai đồng đội Fernando Alonso và Felipe Massa./.

(TT&VH Online/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục