Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Cho Tae Yul dự kiến có cuộc gặp với Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và Ngoại trưởng Nhật Bản Takeshi Iwaya bên lề Hội nghị An ninh Munich vào ngày 15/2.
Theo tuyên bố của Nhà Trắng,Tổng thống Mỹ Joe Biden, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol và Thủ tướng Nhật Bản Shigeru Ishiba đã nhất trí thành lập ban thư ký chung nhằm thúc đẩy hợp tác 3 bên.
Thủ tướng Nhật Bản và Tổng thống Hàn Quốc chia sẻ nhu cầu hợp tác song phương cũng như hợp tác ba bên với Mỹ để giải quyết các mối đe dọa an ninh trên Bán đảo Triều Tiên.
Hàn-Mỹ-Nhật tái khẳng định cam kết lâu dài trong việc tăng cường hợp tác ba bên nhằm đóng góp cho hòa bình, ổn định trên Bán đảo Triều Tiên, khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương cũng như trên thế giới.
Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Kurt Campbell khẳng định mối quan hệ giữa Mỹ với Hàn Quốc và Nhật Bản sẽ góp phần định hình tương lai châu Á, cũng như thúc đẩy thịnh vượng và an ninh của các nước này.
Phát tại phiên điều trần của Quốc hội Hàn Quốc xác nhận cho vị trí Ngoại trưởng, ông Cho Tae-yul nêu rõ sẽ thúc đẩy hợp tác Hàn-Mỹ-Nhật ngày càng đi vào chiều sâu.
Nhóm tham vấn Hàn-Mỹ-Nhật sẽ gặp nhau hằng quý nhằm đưa ra các biện pháp ngăn chặn tội phạm mạng và tăng cường khả năng ứng phó chung của 3 quốc gia trước các mối đe dọa an ninh mạng toàn cầu.
Nhà đàm phán hạt nhân hàng đầu của Hàn Quốc Kim Gunn sẽ nhóm họp ba bên với những người đồng cấp đến từ Mỹ và Nhật Bản lần lượt là Sung Kim và Takehiro Funakoshi vào ngày 7/4.
Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho hay trong ngày 21/3, Hàn Quốc đã gửi công văn tới Nhật Bản thông qua các kênh ngoại giao để thông báo quyết định khôi phục hoàn toàn GSOMIA.
Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản đã tổ chức phiên họp đầu tiên trong khuôn khổ Đối thoại 3 bên về an ninh kinh tế mới được thành lập tại Honolulu ngày 27/2.
Quan chức Hàn-Mỹ-Nhật bày tỏ "quan ngại sâu sắc" trước các hành động gây hấn của Triều Tiên, đồng thời cam kết tăng cường hợp tác để đáp trả cứng rắn trước mối đe dọa tên lửa và hạt nhân Triều Tiên.
Cuộc hội đàm giữa các quan chức ngoại giao cấp cao Hàn-Mỹ-Nhật diễn ra trong bối cảnh Triều Tiên ngày 5/6 phóng 8 tên lửa đạn đạo tầm ngắn ra vùng biển phía Đông.
Hàn-Mỹ-Nhật tổ chức hội nghị cấp bộ trưởng quốc phòng 3 bên lần gần đây nhất vào tháng 11/2019, bên lề các cuộc đối thoại an ninh với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) tại Bangkok (Thái Lan).
Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản đã chia sẻ đánh giá về các vụ phóng tên lửa của Triều Tiên và nhất trí hợp tác chặt chẽ với nhau về cách thức phản ứng những vấn đề này trong tương lai.
Đặc phái viên về hòa bình và an ninh bán đảo Triều Tiên của Hàn Quốc Lee Do-hoon đã hội đàm song phương và ba bên với người đồng cấp Stephen Biegun của Mỹ và Shigeki Takizaki của Nhật Bản.
Các quan chức quốc phòng cấp cao Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc đã tổ chức đối thoại an ninh ba bên thường niên tại Seoul (Hàn Quốc), với nội dung bàn thảo chính là vụ phóng vật thể bay của Triều Tiên.
Cuộc họp lần thứ 25 của nghị sỹ ba nước Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản được tổ chức tại Seoul để thảo luận phương án hợp tác trong các vấn đề lớn còn tồn tại và chính sách đối với Triều Tiên.
Ngoại trưởng Mỹ, Hàn Quốc đã thảo luận về phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên, cập nhật thông tin về sự liên lạc của hai nước với Bình Nhưỡng và tái khẳng định mối quan hệ đồng minh.