Ngoại trưởng mới của Hàn Quốc cam kết thúc đẩy hợp tác với Mỹ và Nhật Bản

Phát tại phiên điều trần của Quốc hội Hàn Quốc xác nhận cho vị trí Ngoại trưởng, ông Cho Tae-yul nêu rõ sẽ thúc đẩy hợp tác Hàn-Mỹ-Nhật ngày càng đi vào chiều sâu.

Cựu Thứ trưởng Ngoại giao Cho Tae-yul được bổ nhiệm làm Ngoại trưởng Hàn Quốc, ngày 19/12/2023. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)
Cựu Thứ trưởng Ngoại giao Cho Tae-yul được bổ nhiệm làm Ngoại trưởng Hàn Quốc, ngày 19/12/2023. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Theo hãng tin Yonhap, ngày 8/1, ông Cho Tae-yul, người vừa được bổ nhiệm làm Ngoại trưởng Hàn Quốc, cam kết sẽ tập trung vào việc thúc đẩy hợp tác giữa nước này với Mỹ và Nhật Bản trong bối cảnh gia tăng căng thẳng an ninh trong khu vực.

Phát tại phiên điều trần của Quốc hội Hàn Quốc xác nhận cho vị trí Ngoại trưởng, ông Cho Tae-yul nêu rõ sẽ thúc đẩy hợp tác Hàn-Mỹ-Nhật ngày càng đi vào chiều sâu.

Hàn Quốc cũng sẽ tăng cường nỗ lực nhằm thúc đẩy liên minh Hàn-Mỹ, trong khi tiếp tục cải thiện quan hệ với Nhật Bản và tập trung xây dựng lòng tin với Trung Quốc vì quan hệ hợp tác trong tương lai.

Ngoài ra, ông Cho Tae-yul cũng khẳng định Bộ Ngoại giao Hàn Quốc sẽ phối hợp với cộng đồng quốc tế để thuyết phục Bình Nhưỡng tham gia đối thoại, coi đây là phương thức duy nhất giúp đạt được mục tiêu phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên.

Hồi tháng 8 năm ngoái, Hàn Quốc đã cùng Nhật Bản và Mỹ tổ chức Hội nghị thượng đỉnh ba bên tại trại David ở bang Maryland (Mỹ), trong đó các bên tập trung vào việc tăng cường quan hệ kinh tế và an ninh.

Đây là hội nghị thượng đỉnh ba bên đầu tiên được tổ chức độc lập thay vì bên lề các sự kiện ngoại giao đa phương.

Giới quan sát nhận định hội nghị mở ra cấp độ mới trong quan hệ đồng minh Mỹ-Nhật-Hàn, đặt nền tảng cho sự hợp tác ba bên rộng hơn, sâu hơn và dày đặc hơn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục