Năm doanh nghiệp được phân giao 100.000 tấn đường thô bổ sung của niên vụ 2021-2022, cùng đó, 2 doanh nghiệp được phân giao 25.000 tấn đường tinh luyện bổ sung.
Việc tổ chức thực hiện đấu giá thí điểm hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2021 sẽ được Bộ Công Thương thông báo hướng dẫn tại các văn bản liên quan trong thời gian tới.
Trong phiên đấu giá quyền sử dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2019 có 11.000 tấn đường tinh luyện trên tổng số 30.000 tấn được 6 doanh nghiệp trúng đấu giá.
Để nói hết năm 2019, ngành mía đường có hết khó khăn hay không, theo lãnh đạo Hiệp hội mía đường Việt Nam, điều quan trọng nhất là có sự cố gắng của các doanh nghiệp.