Hơn 26% số lượng đường trong hạn ngạch 2019 được đấu giá thành công

Trong phiên đấu giá quyền sử dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2019 có 11.000 tấn đường tinh luyện trên tổng số 30.000 tấn được 6 doanh nghiệp trúng đấu giá.
Hơn 26% số lượng đường trong hạn ngạch 2019 được đấu giá thành công ảnh 1Bộ Công Thương tổ chức Phiên đấu giá quyền sử dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2019. (Ảnh: Đức Duy/Vietnam+)

Sáng nay (26/11) Bộ Công Thương đã tổ chức phiên đấu giá quyền sử dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2019.

Tham dự phiên đấu giá gồm có đại diện các Bộ Công Thương, Bộ Tư Pháp, Tổng Cục Hải quan (Bộ Tài chính) cùng đại diện một số tổ chức hiệp hội và các doanh nghiệp, thương nhân tham gia đấu giá và chứng kiến phiên đấu giá.

[Từ 1/1/2020, miễn hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường ASEAN]

Kết quả đã có 11.000 tấn đường tinh luyện trên tổng số 30.000 tấn được 6 doanh nghiệp trúng đấu giá với giá cao nhất là 2 triệu 850 đồng/tấn và có 2 doanh nghiệp trúng đấu giá 15.000 tấn đường thô với giá 2 triệu 450 nghìn đồng/tấn trên tổng số 68 nghìn tấn mặt hàng này.

Như vậy là chỉ có hơn 26% số lượng đường được đấu giá thành công trong tổng số lượng đường được đưa ra đấu giá quyền sử dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2019.

Ông Trần Thanh Hải, Phó Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương cho biết, Phiên đấu giá quyền sử dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2019 đã được tiến hành theo nguyên tắc công khai, công bằng, minh bạch, với sự tham gia của các ban, ngành, doanh nghiệp và các cơ quan thông tấn, báo chí.

"Sau phiên đấu giá, hội đồng đấu giá thí điểm hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2019 sẽ báo cáo Bộ Công Thương để tạo điều kiện doanh nghiệp sớm tiến hành nhập khẩu đường," ông Trần Thanh Hải nói./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Khai trương trụ sở Công ty Cổ phần Hoa Sen Home.

Công bố phát triển hệ thống siêu thị vật liệu xây dựng Hoa Sen Home trên toàn quốc

Song song với việc hoàn thiện và mở rộng hệ thống Hoa Sen Home, Tập đoàn Hoa Sen công bố hợp tác với Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh triển khai đề án phát triển tối thiểu 20.000 căn nhà ở xã hội cho công nhân và người lao động trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn 2026 - 2030.

Người tiêu dùng mua sắm tại siêu thị ở Stockholm, Thụy Điển. (Nguồn: THX/TTXVN)

Ba xu hướng định hình kinh tế thế giới 2026

Trong tình hình mới, ba xu hướng lớn được dự báo sẽ định hình cấu trúc kinh tế thế giới năm 2026, trong đó có tái sắp xếp thương mại và chuỗi cung ứng trong bối cảnh phân mảnh địa chính trị.