Hàn Quốc là nước đầu tư lớn nhất vào Việt Nam

Theo Tổng Lãnh sự Hàn Quốc tại Thành phố Hồ Chí Minh Kim Sang Yoon, Hàn Quốc là nước đầu tư lớn nhất vào Việt Nam với 23 tỷ USD.
Theo Tổng Lãnh sự Hàn Quốc tại Thành phố Hồ Chí Minh Kim Sang Yoon, Hàn Quốc là nước đầu tư lớn nhất vào Việt Nam với 23 tỷ USD và là nước có lượng du khách lớn thứ hai đến Việt Nam, với tổng cộng 368.000 người, tính đến tháng 7/2010.

Những con số trên được ông Kim Sang Yoon đưa ra tại buổi họp mặt kỷ niệm Ngày Lập quốc của Hàn Quốc (3/10), do Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức, sáng 4/10.

Ông Kim Sang Yoon khẳng định quan hệ hợp tác giữa Hàn Quốc và Việt Nam phát triển vượt bậc trong 18 năm qua, từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1992. Quan hệ thương mại giữa hai nước từ mức 500 triệu USD năm 1992 đã tăng lên 9,5 tỷ USD.

Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam-Hàn Quốc của Thành phố  Hồ Chí Minh, Vũ Văn Hòa cảm ơn sự hỗ trợ quý báu của Hàn Quốc đối với Việt Nam nói chung và Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Việt Nam là nước nhận được nhiều viện trợ EDCF (Quỹ hợp tác phát triển kinh tế) của Hàn Quốc, chiếm gần 20% quỹ năm 2009 với 985 triệu USD. Ngoài ra, Hàn Quốc cũng dành nhiều khoản viện trợ không hoàn lại để hỗ trợ phát triển hạ tầng, giáo dục, y tế, cải thiện môi trường, phát triển vùng... tại Việt Nam.

Cùng với quan hệ hợp tác trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, thương mại, văn hóa-xã hội... không ngừng gia tăng, quan hệ hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và Hàn Quốc cũng phát triển mạnh trong những năm gần đây với các hoạt động du lịch, du học, trao đổi, giao lưu văn hóa, thể thao...

Theo Hội hữu nghị Việt Nam-Hàn Quốc, khoảng 54.000 lao động Việt Nam đang làm việc, 5.000 du học sinh Việt Nam đang học tập và hàng chục nghìn cô dâu Việt đang sinh sống tại Hàn Quốc, ngược lại tại Việt Nam cũng có hàng nghìn gia đình Hàn Quốc, đây là cơ sở cho quan hệ hai nước tiếp tục phát triển lâu dài.

Nhân dịp này, ông Vũ Văn Hòa bày tỏ mong muốn phía Hàn Quốc sẽ tăng cường quan tâm đến đời sống của những người Việt Nam đang sinh sống tại Hàn Quốc, tạo điều kiện cho người lao động Việt Nam sang làm việc hội nhập với đời sống tại Hàn Quốc./.

Hoàng Liên Sơn (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục