Hàn Quốc sẽ vận hành EODES với Việt Nam và Ấn Độ vào năm 2023

Theo Cục trưởng Hợp tác quốc tế Kim Jong-ho, hệ thống trao đổi thông tin xuất xứ điện tử là hệ thống truyền thông tin điện tử về Giấy chứng nhận xuất xứ (C/O) của nước xuất khẩu đến nước nhập khẩu.

Tổng cục Hải quan Hàn Quốc ngày 15/7 thông báo sẽ nỗ lực vận hành Hệ thống trao đổi thông tin xuất xứ điện tử (EODES) với Việt Nam và Ấn Độ từ năm 2023.

Cùng ngày, Tổng cục Hải quan Hàn Quốc tổ chức cuộc họp với các đơn vị đầu mối thực hiện nghiệp vụ hải quan trên toàn quốc để thông báo nội dung trên. Hội nghị cũng nhằm lấy ý kiến các đơn vị hữu quan về các nghiệp vụ cần thiết để các đầu mối có thể tận dụng tiện ích từ Hiệp định thương mại tự do (FTA) đã ký kết.

[Hàn Quốc chia sẻ về vận hành hệ thống đăng ký cư trú với Việt Nam]

Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế thuộc Tổng cục Hải quan Hàn Quốc Kim Jong-ho cho biết hệ thống trao đổi thông tin xuất xứ điện tử là hệ thống truyền thông tin điện tử về Giấy chứng nhận xuất xứ (C/O) của nước xuất khẩu đến nước nhập khẩu. Bằng cách sử dụng hệ thống điện tử, các đơn vị không cần phải nộp riêng giấy chứng nhận xuất xứ cho nước nhập khẩu tại thời điểm làm thủ tục hải quan. Hiện nay Hàn Quốc đang vận hành hệ thống kết nối với Trung Quốc và Indonesia.

Cơ quan Hải quan Hàn Quốc cũng quyết định mở rộng việc áp dụng hệ thống tự chứng nhận cho phép các nhà xuất khẩu, nhà sản xuất hoặc nhà nhập khẩu tự nguyện chứng minh xuất xứ hàng hóa. Theo đó, với việc tham vấn lẫn nhau giữa các đầu mối thực hiện nghiệp vụ hải quan, các bên sẽ cho phép sửa chữa các sai sót nhỏ trên chứng nhận xuất xứ, tạo thuận lợi cho công tác thông quan hàng hóa.

Theo ông Kim Jong-ho, các đầu mối thực hiện nghiệp vụ hải quan là cầu nối giữa doanh nghiệp xuất nhập khẩu và cơ quan hải quan. Do vậy, nỗ lực của các đầu mối sẽ góp phần tăng cường tính cạnh tranh xuất khẩu cho các công ty bằng cách tăng hiệu quả của chính sách tận dụng FTA./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Bốc xếp hàng hóa xuất khẩu ở cảng Container Quốc tế Hải Phòng. (Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN)

Phép thử sức chống chịu của kinh tế ASEAN

Thuế quan có thể làm thay đổi địa điểm sản xuất trong ngắn hạn, nhưng chỉ năng lực sản xuất thực chất mới quyết định vị trí của ASEAN trong chuỗi giá trị dài hạn.

Cảng hàng hóa Busan, Hàn Quốc. Ảnh: AFP/TTXVN

Thuế polysilicon: Doanh nghiệp Hàn Quốc tại Mỹ có lợi thế

Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa ký quyết định áp thuế bổ sung 15% và thiết lập mức giá nhập khẩu tối thiểu đối với polysilicon cùng các sản phẩm năng lượng Mặt Trời, nhằm ngăn chặn hàng giá rẻ từ Trung Quốc và phục hồi sản xuất trong nước.