Hàn Quốc tự tin kinh tế sẽ phục hồi hình chữ V

Những chỉ số kinh tế mới cập nhật cho thấy Hàn Quốc có thể đạt được biểu đồ phục hồi kinh tế theo hình chữ V như dự kiến.
Những chỉ số kinh tế mới cập nhật cho thấy Hàn Quốc có thể đạt được biểu đồ phục hồi kinh tế theo hình chữ V như dự kiến.

Số liệu của Cơ quan Thống kê quốc gia (NSO) cho biết chỉ số kinh tế tổng hợp hàng đầu CLI của Hàn Quốc trong tháng 6 đạt 120,8 điểm, tăng 2,8 điểm so với tháng 5. Đây là mức tăng theo tháng mạnh nhất trong vòng 40 năm qua kể từ khi NSO bắt đầu thống kê chỉ số này vào tháng 1/1970. Chỉ số lòng tin của người tiêu dùng (CCI) cũng tăng 2%, mạnh nhất kể từ mức tăng kỷ lục 2,1% hồi tháng 1/1978.

Ông Yun Myung-joon, Trưởng Ban Dữ liệu công nghiệp ngắn hạn của NSO nhận định: "Hai chỉ số CLI va CCI đều tăng cho thấy xu hướng phục hồi mạnh mẽ của nền kinh tế. Nếu CCI tăng liên tục trong 6 tháng, đây sẽ được coi là dấu hiệu chính thức của sự phục hồi hoàn toàn. Tuy nhiên, do CCI hiện mới tăng được 3 tháng liên tiếp nên chưa thể xác nhận rằng kinh tế Hàn Quốc đã hoàn toàn hồi phục".

Theo các chuyên gia, đáng chú ý là 18 chỉ số cấu thành CCI và CLI đều tăng trong tháng 6, và đây là lần đầu tiên cả 18 chỉ số đều tăng. Trong giai đoạn phục hồi kinh tế sau cuộc khủng hoảng 1997-1998, nền kinh tế Hàn Quốc không có thời điểm nào đạt được mức tăng 2% về chỉ số kinh tế tổng hợp. Điều này cho thấy nền kinh tế Hàn Quốc đã qua giai đoạn chạm đáy và sẽ tiếp tục xu hướng đi lên trong những tháng tiếp theo.

Những dự đoán lạc quan về kinh tế Hàn Quốc gia tăng mạnh sau khi Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc (BOK), Cơ quan thống kê quốc gia và các viện nghiên cứu liên tục đưa ra những tổng kết và các chỉ số tăng trưởng tích cực.
 
Theo đó, kinh tế Hàn Quốc trong quý 2 đã đạt mức tăng trưởng đầy bất ngờ 2,3% so với quý 1. Đây là mức tăng theo quý mạnh nhất trong vòng hơn 5 năm qua tại "xứ sở Kim chi".

Chỉ số lòng tin tiêu dùng trong tháng 7 vừa qua đã tăng 3 điểm lên 109 điểm, trong khi chỉ số lòng tin của giới doanh nghiệp tăng liên tiếp 7 tháng và có thể đạt 80 điểm vào tháng 8.
 
Cũng theo giới chuyên gia kinh tế, xu hướng phục hồi hình chữ V của nền kinh tế Hàn Quốc còn thể hiện qua một chỉ số khác là mức tăng tiêu thụ cá nhân 3,3% theo quý./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục