Hàn Quốc tuyên bố tránh được suy thoái kinh tế

Hàn Quốc đã gây ngạc nhiên cho các chuyên gia kinh tế nước ngoài khi thông báo nền kinh tế nước này về mặt kỹ thuật đã không rơi vào suy thoái và tiến trình hồi phục tốt hơn nhiều so với dự đoán ngay trong quý I/2009.

Hàn Quốc đã gây ngạc nhiên cho các chuyên gia kinh tế nước ngoài khi thông báo nền kinh tế nước này về mặt kỹ thuật đã không rơi vào suy thoái và tiến trình hồi phục tốt hơn nhiều so với dự đoán ngay trong quý I/2009.

Theo Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc (BOK), các biện pháp cắt giảm lãi suất chưa từng thấy cũng như việc giảm chi tiêu của chính phủ đã giúp kinh tế Hàn Quốc trong quý I đạt mức tăng trưởng 0,1% so với quý trước đó - thời điểm kinh tế Hàn Quốc giảm 5,1%, suy mức giảm lớn nhất trong một thập kỷ qua.

Như vậy, về mặt kỹ thuật, kinh tế Hàn Quốc đã không rơi vào vòng xoáy suy thoái (một nền kinh tế bị coi là suy thoái nếu hai quý liên tục tăng trưởng âm). Tuy nhiên, mức tăng trưởng so với cùng kỳ năm ngoái của kinh tế Hàn Quốc vẫn giảm 4,3%, so với mức giảm 3,4% quý IV/2008.

Tuyên bố của ngân hàng cho biết chi tiêu tư nhân và đầu tư xây dựng bắt đầu mang lại hiệu quả, bên cạnh đó, tốc độ giảm sút xuất khẩu trong quý I cũng đã chậm đi. Xuất khẩu chỉ giảm 3,4% so với quý trước, sau khi giảm 12,6% trong quý cuối năm 2008.

Ông Sharon Lam, Phó chủ tịch Morgan Stanley Reseach, cơ quan từng dự đoán Hàn Quốc sẽ rơi vào suy thoái cho dù chậm hơn các nước khác, bình luận "Hàn Quốc là một trong số rất ít những quốc gia đã nỗ lực để tránh được suy thoái" và "tất cả những lo ngại Hàn Quốc sẽ rơi vào khủng hoảng chỉ là những nhận định quá mức".

Theo ông Lam, nền kinh tế Hàn Quốc đang hồi phục một cách lạc quan, đồng thời dự đoán rằng Hàn Quốc sẽ là một trong số ít nền kinh tế trên thế giới lấy lại đà tăng trưởng mà không phải trải qua giai đoạn suy thoái.

Để đối phó với ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu, Hàn Quốc đã thông qua gói ngân sách bổ sung chưa từng có trong lịch sử trị giá tới 21 tỷ USD nhằm chặn đứng đà suy giảm kinh tế, tạo việc làm mới, kích thích kinh tế phục hồi.

Trong khi đó, BOK cũng liên tục cắt giảm lãi suất nhằm trợ giúp các doanh nghiệp. Tính từ tháng 10/2008, lãi suất ngân hàng của Hàn Quốc đã giảm tới 3,25%.

Theo Mauro F.Guillen, Giám đốc Viện nghiên cứu Lauder thuộc Trường đại học Wharton School, việc kết hợp tốt hai giải pháp trên đã giúp Hàn Quốc có được sự tăng trưởng bất ngờ trong quý I vừa qua.

Bên cạnh đó, các tập đoàn lớn của Hàn Quốc như Samsung, Hyundai đã cho thấy sự sáng tạo và năng động trong đối phó với khủng hoảng thông qua việc đi đầu trong sản xuất các sản phẩm mới và đẩy mạnh các chương trình quảng cáo tiếp thị./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục