Hàn-Trung thảo luận về việc nối lại đàm phán sáu bên

Ủy viên Quốc vụ Trung Quốc và Tổng thống Hàn Quốc đã hội đàm, thảo luận về quan hệ song phương và vấn đề phi hạt nhân hóa Triều Tiên.

Ngày 18/11, Ủy viên Quốc vụ Trung Quốc Dương Khiết Trì đã có cuộc hội đàm với Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye thảo luận về quan hệ song phương và các vấn đề hai bên cùng quan tâm, đặc biệt là vấn đề phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên.

Ông Dương Khiết Trì hiện ở thăm Seoul trong khuôn khổ chuyến thăm Hàn Quốc ba ngày, từ ngày 17-19/11.

Tại cuộc hội đàm, ông Dương Khiết Trì khẳng định lập trường của Trung Quốc trong vấn đề phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên, duy trì hòa bình và ổn định khu vực, giải quyết các vấn đề liên quan thông qua đối thoại.

Trung Quốc đánh giá cao chính sách xây dựng lòng tin của Hàn Quốc với Triều Tiên và cam kết ủng hộ những nỗ lực cải thiện quan hệ giữa Seoul và Bình Nhưỡng.

Theo ông Dương Khiết Trì, Chính phủ Trung Quốc sẵn sàng hợp tác với Hàn Quốc và các bên liên quan trong việc giảm căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên và nỗ lực nối lại các cuộc đàm phán sáu bên về vấn đề hạt nhân của Triều Tiên.

Về phần mình, Tổng thống Park Geun-hye đánh giá cao vai trò tích cực của Bắc Kinh trong vấn đề Triều Tiên, khẳng định Seoul sẵn sàng hợp tác tích cực với Trung Quốc nhằm tìm kiếm giải pháp cho vấn đề này.

Cùng ngày, đặc phái viên Mỹ phụ trách chính sách về Triều Tiên Glyn Davies đã lên đường tới Bắc Kinh nhằm thúc đẩy đàm phán sáu bên.

Bắc Kinh là chặng dừng chân đầu tiên của ông Glyn Davies trong chuyến công du ba nước gồm Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản từ ngày 19/11.

Trong thời gian ở thăm Bắc Kinh từ 19-21/11, ông Glyn Davies sẽ gặp các quan chức Trung Quốc, trong đó có ông Vũ Đại Vĩ, người dự kiến sẽ chủ trì cuộc đàm phán sáu bên về Triều Tiên nếu đàm phán được nối lại.

Tiếp đó, ngày 22/11, ông Davies sẽ tới Seoul để gặp đặc phái viên Hàn Quốc Cho Tae Yong. Từ ngày 24-25/11, ông Davies sẽ tới Tokyo gặp trưởng phái đoàn Nhật Bản tham dự đàm phán sáu bên Junichi Ihara.

Các cuộc đàm phán sáu bên, gồm Nga, Trung Quốc, Mỹ, Nhật Bản và hai miền Triều Tiên, đã bị đình trệ kể từ cuộc đàm phán cuối năm 2008.

Triều Tiên đã tuyên bố rời bàn đàm phán từ tháng 4/2009 nhằm phản đối các nghị quyết trừng phạt của Liên hợp quốc, song gần đây bày tỏ mong muốn trở lại./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục