Chỉ còn hơn một tháng nữa là đến Tết Nguyên Đán, những ngày này người dân làng nghề gốm Bát Tràng lại tất bật để cho ra lò những sản phẩm cung ứng thị trường ngày Tết.
Cà Mau nhận định sức mua trong dịp Tết Nguyên đán cũng được dự báo sẽ tăng khoảng từ 5-10% so với ngày thường và không tăng so với Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021.
Theo Phó giám đốc Sở Công Thương Trần Thanh Tâm, nhóm hàng lương thực, thực phẩm, bách hóa tiêu dùng, hóa mỹ phẩm… chiếm khoảng 342 tỷ đồng; xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng 1.000 tỷ đồng.
VISSAN dự kiến tổng lượng hàng hóa thực phẩm chế biến khoảng 5.200 tấn và thực phẩm tươi sống 2.300 tấn để phục vụ Tết; đảm bảo nguồn cung hàng hóa dồi dào, giá ổn định.
Hà Nội yêu cầu Cục Quản lý thị trường và Sở Tài chính tăng cường thanh tra, kiểm tra việc bán theo giá niêm yết, xử lý nghiêm tình trạng găm hàng, đầu cơ để trục lợi.
Thị trường ngày 29 Tết diễn ra khá sôi động, người mua và người bán đều tranh thủ mua bán nốt những hàng hóa thiết yếu phục vụ Tết trong ngày cuối cùng của năm.
Hiện đã có 53/63 tỉnh, thành trên cả nước thực hiện chương trình bình ổn giá, cùng nhiều chương trình khuyến mại, giảm giá là giải pháp tốt để kìm chế chỉ số giá tiêu dùng trong dịp tết.
Khung cảnh Tết xưa và các trò chơi dân gian lần đầu tiên được tái hiện trong khuôn khổ "Hội chợ Xuân 2016" diễn ra từ ngày 27/1-5/2 tại Trung tâm Triển lãm Giảng Võ, 148 Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội.