Việc phát hiện nhiều vụ vi phạm trong thời gian ngắn cho thấy nhu cầu tiêu thụ bánh Trung Thu tăng cao đang bị lợi dụng để đưa hàng kém chất lượng, không rõ nguồn gốc ra thị trường.
Chi cục Quản lý thị trường Thành phố Hồ Chí Minh kiểm tra, xử lý hàng nghìn sản phẩm không rõ nguồn gốc, nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng.
Thành phố Hồ Chí Minh đã phát hiện và xử lý nhiều vụ vi phạm như tạm giữ 50 tấn nội tạng động vật đông lạnh không rõ nguồn gốc tại thành phố Thủ Đức, trị giá gần 4,5 tỷ đồng.
Việc tiêu hủy 19.321 sản phẩm vi phạm diễn ra dưới sự giám sát chặt chẽ của các cơ quan chức năng của TP. Hồ Chí Minh đảm bảo các sản phẩm vi phạm không còn cơ hội tái lưu thông trên thị trường.
Kiểm tra một phương tiện vận tải, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị đã phát hiện một lượng lớn sản phẩm có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu được bảo hộ, cùng hàng trăm máy tính bảng không rõ nguồn gốc
Lực lượng liên ngành vừa phát hiện tại một cơ sở trên địa bàn huyện Đông Anh gần 1 tấn thực phẩm có dấu hiệu không rõ nguồn gốc, trong đó có sản phẩm "kẹo hình mắt người" mà dư luận quan tâm.
Với chiêu trò trả tiền mua hàng rồi được hoàn lại tiền, hàng chục hộ dân trên địa bàn thành phố Kon Tum đã bị mắc bẫy, với số tiền thiệt hại lên đến hàng trăm triệu đồng.
Lực lượng Quản lý thị trường Hà Nội vừa phát hiện và tạm giữ 5.100 chiếc bánh Trung thu do nước ngoài sản xuất, nhãn chữ bằng tiếng nước ngoài trên địa bàn xã La Phù, huyện Hoài Đức.
Năm 2021, lực lượng quản lý thị trường và Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số kiểm tra hơn 3.000 vụ lợi dụng thương mại điện tử để kinh doanh hàng lậu, với số tiền xử phạt hơn 20 tỷ đồng.
Công an quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ phát hiện kho vàng đang tàng trữ, buôn bán lượng lớn đồ điện tử, kiếm Nhật, mã tấu, đao các loại chưa rõ nguồn gốc, xuất xứ.
Đội Quản lý thị trường tỉnh Vĩnh Long phát hiện 162 thùng giấy carton, bên trong chứa bong bóng cá khô không có hóa đơn chứng từ kèm theo để chứng minh nguồn gốc xuất xứ.
Lực lượng chức năng đã phát hiện một lượng hàng “khủng” không rõ nguồn gốc trên 2 chiếc xe tải đỗ tại Cảng Phà Đen. Ước tính lượng hàng trên mỗi xe khoảng 10 tấn.
Ngoài không có hóa đơn chứng từ, trên 27.600 chai sữa Ensure còn ghi dòng chữ "Not to be sold in Vietnam and Mexico" (Không bán tại Việt Nam và Mexico). Ước tính lô hàng có giá trị khoảng 1 tỷ đồng.
Đại diện Đội Quản lý thị trường số 14 cho biết, đã gửi mẫu giám định lô mỹ phẩm thu giữ được tại Công ty Xuân Thủy tới cơ quan Công an, khi có kết luận sẽ tiếp tục xử phạt.
Kiểm tra chiếc xe thương binh, tổ công tác phát hiện gần chục bao tải, bên trong có khoảng 50.000 viên nén, lọ nước dạng lỏng, tuýp chứa chất lỏng... nghi là thuốc kích dục.
Tổ công tác Y15/141 đã kiểm tra, bắt giữ 1 xe tải chở theo 97 thùng các tông, bên trong chứa hàng nghìn phụ kiện máy tính như tai nghe, mic, loa vi tính…
Trong những ngày qua, Công an tỉnh Bắc Giang liên tiếp phát hiện và bắt giữ nhiều vụ vận chuyển hàng hóa, gia cầm nhập lậu không rõ nguồn gốc, xuất xứ.