Bạc Liêu có chiều dài bờ biển trên 54km, với hàng loạt bãi nghêu giống có trữlượng rất lớn. Tỉnh đã khoanh vùng, giao cho tám hợp tác xã, tổng diện tích trên12.000ha để nuôi nghêu, sò.
Tuy nhiên, nhiều năm qua mỗi khi đến mùa nghêugiống, hàng ngàn lượt người dân nghèo ở khắp nơi kéo đến khai thác, bất chấp sựngăn chặn của chính quyền địa phương.
Trong tám hợp tác xã nuôi nghêu, sò của tỉnh, chỉ có duy nhất hợp tác xã Thắng Lợi(thị xã Bạc Liêu) là giữ được, số còn lại đều bị "nghêu tặc" xâm chiếm, khai thác.
Theo chủ nhiệm hợp tác xã Thắng Lợi, để giữ được diện tích nuôi nghêu, không bịcác đối tượng trộm cắp, hợp tác xã đã phân công các xã viên túc trực 24/24 giờđể bảo vệ, ngăn chặn. Đồng thời, phối hợp với lực lượng đoàn thể, dân phòng, bộđội biên phòng… tuyên truyền, giáo dục, tuần tra để người dân nâng cao ý thứcbảo vệ lợi ích của cộng đồng.
Ông Lê Đồng Dương, Chi cục trưởng Chi cục khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sảnBạc Liêu cho biết, đối với tình trạng khai thác nghêu giống trái phép hiện nay,địa phương đành “bó tay” không thể ngăn chặn triệt để.
Do lực lượng mỏng, trongkhi đó đối tượng xâm hại bắt nghêu giống trái phép mỗi ngày lên đến hàng ngànngười. Biện pháp trước mắt là tăng cường lực lượng kiểm tra, tịch thu lượngnghêu giống mà các thương lái thu mua, nhưng đây chỉ là giải pháp tình thế.
Nguồn lợi tài nguyên ven biển bị khai thác bừa bãi không chỉ gây thiệt hại vềkinh tế, mà còn làm biến đổi môi trường sinh thái biển, tác động xấu đến điềukiện nuôi trồng thủy sản. Mặc dù các địa phương đã phân chia, giao khu vực quảnlý cho từng hợp tác xã nhưng chưa thể quản lý nổi./.