Thỏa thuận này đồng thời được kỳ vọng góp phần hạ giá một số mặt hàng thiết yếu, tăng cạnh tranh và tạo dư địa cho doanh nghiệp hai bên mở rộng hợp tác.
Một số doanh nghiệp nhập khẩu của Israel thời gian qua đã đến Việt Nam tham dự các hội chợ triển lãm để trực tiếp gặp gỡ, trao đổi với các nhà cung cấp sở tại và giao dịch ký kết hợp đồng mua hàng.
Các doanh nghiệp dự đã chọn kỹ lưỡng sản phẩm, trưng bày đẹp mắt, mời khách nếm thử món ăn ngay tại triển lãm nhằm thu hút khách đến thăm quan giao dịch tại gian hàng.
Các mặt hàng xuất nhập khẩu chủ yếu là hàng sản xuất, gia công, linh kiện điện tử, thiết bị khai thác mỏ, hàng nông sản, trái cây, hải sản tươi sống, khô và ướp lạnh.
Trong tuần qua, giá gạo 5% tấm của Việt Nam được chào bán ở mức 485-495 USD/tấn, giảm từ mức 495-500 USD/tấn của một tuần trước - mức cao nhất kể từ tháng 4/2021.
Giá gạo 5% tấm của Việt Nam được chào bán ở mức 465-470 USD/tấn, tăng so với mức 460 USD/tấn một tuần trước; giá càphê nhân xô tại các tỉnh Tây Nguyên giảm, dao động trong khung 49.900-50.400 đồng/kg.
Nhiều mặt hàng như rau, quả, gạo, càphê, đậu nành và sản phẩm nông nghiệp của Việt Nam với chất lượng và giá cả cạnh tranh đang được người tiêu dùng Bỉ ưa chuộng.
Giá gạo 5% tấm của Thái Lan được chào bán ở mức 460-465 USD/tấn, giảm so với mức 480-490 USD/tấn trong tuần trước; trong khi giá gạo 5% tấm của Việt Nam không đổi, được chào bán ở mức 455-460 USD/tấn.
Xuất khẩu gạo của Việt Nam trong tháng 1/2023 đã giảm 17,3% so với tháng trước xuống còn 359.310 tấn; trong khi giá gạo xuất khẩu của Ấn Độ đã nới rộng đà tăng lên mức cao của gần hai năm.
Mặc dù kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Hungary còn thấp, nhưng đã có sự tăng trưởng đáng ghi nhận trong thời gian qua thể hiện qua một số mặt hàng nông sản, thực phẩm xuất khẩu chính.
Một thương nhân có trụ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh cho biết "giá gạo 5% tấm đang tăng lên do nguồn cung khan hiếm khi vụ thu hoạch Đông-Xuân đã kết thúc."
Mặc dù đã xuất hiện một số thông tin cho thấy lệnh cấm xuất khẩu dầu ăn của Indonesia sẽ không tác động tới một số sản phẩm, song nó vẫn có nguy cơ làm gia tăng lạm phát lương thực.
Giá gạo 5% tấm của Việt Nam được giao dịch ở mức 400 USD/tấn trong phiên 3/3, so với mức 395-400 USD/tấn trong tuần trước đó; trong khi giá ngô và lúa mỳ tăng, còn giá đậu tương giảm.
Ngày 18/12, Văn phòng Chính phủ có văn bản truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Lê Văn Thành về khắc phục tình trạng ùn tắc nông sản tại các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.
Đại sứ Thái Xuân Dũng cho biết Đại sứ quán sẵn sàng làm cầu nối để hai bên tận dụng tốt các điều kiện thuận lợi do EVFTA đem lại, đưa quan hệ hợp tác phát triển sâu rộng, thực chất và hiệu quả.
Bộ trưởng Lê Minh Hoan đề nghị Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài hỗ trợ tìm hiểu thông tin, từ đó tham mưu về trong nước để có chiến lược xúc tiến thương mại nông sản hiệu quả.
Các tiểu thương tại chợ thành phố Cao Lãnh ngày 26/7 cho biết nguồn cung cấp rau xanh các loại dồi dào, không xảy ra tình trạng khan hiếm, các loại rau ở địa phương và từ Đà Lạt đưa về luôn bình ổn.
Bộ Công Thương sẽ tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, tạo thuận lợi cho phục hồi và thúc đẩy tăng trưởng ngành công thương nhanh, bền vững.