Phòng trưng bày hàng thật-hàng giả có trên 500 sản phẩm thuộc một số lĩnh vực như: đồ uống; thực phẩm chăm sóc sức khỏe; mỹ phẩm; hàng tiêu dùng; thời trang, giầy dép, túi xách; kính mắt, mũ bảo hiểm…
Phòng trưng bày của Tổng cục Quản lý thị trường có trên 450 sản phẩm có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng... qua đó giúp người tiêu dùng dễ dàng nhận diện, cũng như tránh mua phải hàng giả.
Theo lãnh đạo Tổng cục Quản lý Thị trường, việc mở cửa Phòng trưng bày hàng thật- hàng giả sẽ giúp người dân tự trang bị kiến thức trong mua sắm, tránh những rủi ro trong mua bán hàng hóa.
Việc tổ chức phòng trưng bày với chủ đề “Nhận diện đúng sâm Ngọc Linh trên thị trường” nhằm giúp người tiêu dùng trang bị những kiến thức trong việc nhận diện đúng sản phẩm sâm Ngọc Linh.
Tổng cục Quản lý thị trường tổ chức Phòng trưng bày nhận diện hàng thật-hàng giả với chủ đề “Quản lý thị trường đồng hành cùng doanh nghiệp, bảo vệ người tiêu dùng” tại phố Tràng Tiền.
Theo Phó Chủ tịch Vinastas, ngay các nhà chuyên môn cũng phải có thiết bị chuyên dụng mới phân biệt được thế nào là tôn thật, tôn giả, còn người tiêu dùng thì rất khó nhận biết.
"Diễn đàn khoa học Việt-Nga" sẽ diễn ra trong khuôn khổ Hội chợ quốc tế hàng công nghiệp Việt Nam 2014 nhằm giới thiệu những cơ hội hợp tác về khoa học và công nghệ cũng như việc đổi mới giáo dục.
Sáng 5/4, tại Hà Nội, Hội tiêu chuẩn và bảo vệ người tiêu dùng phối hợp với Công ty cổ phần phát triển khoa học công nghệ Vina (Vina CHG) tổ chức lễ công bố "Tem điện tử chống hàng giả SMS-Giải pháp nhận diện hàng thật, phân biệt hàng giả."
Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội tiêu chuẩn và bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam cho rằng do trình độ sản xuất hàng giả tinh vi đến mức chính người sản xuất nhiều khi cũng không phân biệt nổi hàng giả, hàng thật. Vì vậy, Hội tiêu chuẩn và bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam quyết định hợp tác với một đơn vị chức năng để cung ứng tem điện tử chống hàng giả SMS.