Taliban đã công bố thành phần chính phủ mới, trong đó tất cả các vị trí cấp cao đều do các thủ lĩnh của phong trào này và mạng lưới Haqqani - vốn được cho là nhánh cứng rắn nhất của phong trào này.
5 phiến quân đã bị tiêu diệt trong khi 8 phiến quân khác đã bị bắt giữ khi các lực lượng an ninh Afghanistan ập vào 2 địa điểm ẩn náu của nhóm này, một ở thủ đô Kabul và một ở ngoại ô thủ đô.
Quân đội đã tiến hành không kích tại tỉnh Logar và tiêu diệt đối tượng Qari Burhan - một trong những thủ lĩnh khét tiếng của mạng lưới khủng bố và nguy hiểm nhất Haqqani.
Mỹ tiếp tục kêu gọi Pakistan kiềm chế hoạt động giao tranh của lực lượng cực đoan tại Afganishtan, đồng thời cảnh báo Pakistan sẽ phải chịu trách nhiệm nếu không thực hiện.
Chính phủ Afghanistan nói rằng Pakistan chưa bàn giao bất kỳ thành viên nào trong số 27 tù nhân thuộc phong trào Hồi giáo Taliban và mạng lưới Haqqani cho nước này.
Theo AP, Pakistan cho biết 4 quốc gia, gồm Pakistan, Afghanistan, Trung Quốc và Mỹ, đã nối lại cuộc thảo luận nhằm tìm cách đưa Taliban vào bàn đàm phán.
Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cho biết Washington hết sức quan ngại về mối quan hệ của cơ quan tình báo liên quân (ISI) Pakistan với các tổ chức khủng bố như mạng lưới Haqqani.
Gia đình của cố thủ lĩnh Taliban Mohammad Omar muốn người kế nhiệm ông Omar phải do các học giả Hồi giáo và nhân vật kỳ cựu của phong trào này lựa chọn.
Mỹ hoan nghênh việc Pakistan lên kế hoạch áp đặt lệnh cấm với Haqqani, nhóm phiến quân cực đoan có liên hệ với Taliban và từng thực hiện nhiều cuộc tấn công đẫm máu nhằm vào các lực lượng của Mỹ, NATO.
Lực lượng an ninh Afghanistan đã bắt giữ hai thủ lĩnh cấp cao của mạng lưới Haqqani, nhóm đứng sau các vụ tấn công quy mô nhằm vào Chính phủ nước này và các lực lượng thuộc NATO.