4 quốc gia tiến hành thảo luận nhằm đưa Taliban vào bàn đàm phán

Theo AP, Pakistan cho biết 4 quốc gia, gồm Pakistan, Afghanistan, Trung Quốc và Mỹ, đã nối lại cuộc thảo luận nhằm tìm cách đưa Taliban vào bàn đàm phán.
4 quốc gia tiến hành thảo luận nhằm đưa Taliban vào bàn đàm phán ảnh 1Cảnh sát Afghanistan trong chiến dịch truy quét phiến quân Taliban ở Ghazni ngày 7/5. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Theo AP, Pakistan cho biết 4 quốc gia, gồm Pakistan, Afghanistan, Trung Quốc và Mỹ, đã nối lại cuộc thảo luận nhằm tìm cách đưa Taliban vào bàn đàm phán.

Bộ Ngoại giao Pakistan xác nhận cuộc thảo luận đang diễn ra trong ngày 18/5 tại Islamabad - nơi từng diễn ra các cuộc thảo luận tương tự của 4 nước.

Diễn biến trên diễn ra sau khi nhóm Hezb-e-Islami bị cấm hoạt động ở Afghanistan thông báo rằng nhóm này đang tiến gần hơn tới thỏa thuận hòa bình với Kabul.

Mặc dù chưa có thỏa thuận nào đạt được với nhóm Hezb-e-Islami (có thủ lĩnh Gulbuddin Helmatyar là một phần tử khủng bố được Mỹ chỉ định), song những dấu hiệu này được coi là sự tiến triển đối với cuộc hòa đàm.

Tuy nhiên, Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani đã phản đối đàm phán thêm với Taliban sau khi xảy ra vụ nổ gây thương vong ở thủ đô Kabul hồi tháng trước.

Thay vào đó, ông yêu cầu Islamabad cầm vũ khí chống lại mạng lưới khủng bố Haqqani - một cánh phiến quân của Taliban bị phát hiện ẩn náu ở Pakistan./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.

Văn phòng của Google ở New York (Mỹ). (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Tòa án Australia tuyên phạt Google 36 triệu USD

Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia cho biết đây là một trong những mức phạt lớn nhất mà các cơ quan chức năng sở tại từng áp dụng đối với “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ.