Quân đội Afghanistan giải thoát 60 người bị Taliban bắt giữ

Quân đội nước này đã giải thoát 60 con tin sau khi tấn công một nhà tù thuộc quyền kiểm soát của Taliban tại tỉnh miền Nam Helmand.
Quân đội Afghanistan giải thoát 60 người bị Taliban bắt giữ ảnh 1Binh sĩ Afghanistan tham gia chiến dịch truy quét phiến quân Taliban tại huyện Nad Ali, tỉnh Helmand. (nguồn: THX/TTXVN)

Theo thông báo của Bộ Quốc phòng Afghanistan, ngày 5/5, quân đội nước này đã giải thoát 60 con tin sau khi tấn công một nhà tù thuộc quyền kiểm soát của Taliban tại tỉnh miền Nam Helmand.

Thông báo của Bộ Quốc phòng cho biết các đơn vị đặc nhiệm Afghanistan đã tấn công một nhà tù của Taliban tại huyện Nawzad lúc 22 giờ đêm 5/5 (theo giờ địa phương), giải cứu thành công 60 người đang bị thủ lĩnh Taliban Abdul Rahim, biệt danh Mullah Manan, bắt làm con tin.

Lực lượng đặc nhiệm đã tiêu diệt hai phiến quân, làm bị thương ba phiến quân khác và thu giữ 10 xe máy.

Hồi tháng Hai, quân đội Afghanistan đã giải cứu thành công 35 người cũng tại tỉnh Helmand, bao gồm cả phụ nữ và trẻ em trong một chiến dịch tương tự khi họ tấn công nhà tù do Taliban kiểm soát tại huyện Nad Ali.

Lực lượng an ninh Afghanistan đang tăng cường các chiến dịch chống Taliban kể từ ngày 12/4 sau khi nhóm phiến quân này tuyên bố bắt đầu chiến dịch mùa Xuân hàng năm, theo đó sẽ đẩy mạnh các cuộc tấn công và đánh bom trên khắp Afghanistan./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.

Văn phòng của Google ở New York (Mỹ). (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Tòa án Australia tuyên phạt Google 36 triệu USD

Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia cho biết đây là một trong những mức phạt lớn nhất mà các cơ quan chức năng sở tại từng áp dụng đối với “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ.