Mỹ kỷ luật 16 người vụ không kích bệnh viện tại Afghanistan

Quân đội Mỹ ngày 29/4 thông báo kỷ luật 16 quân nhân liên quan tới vụ không kích vào một bệnh viện ở Afghanistan hồi tháng 10/2015 khiến 42 người thiệt mạng.
Mỹ kỷ luật 16 người vụ không kích bệnh viện tại Afghanistan ảnh 1Điều trị cho người dân bị thương sau vụ không kích xuống bệnh viện của MSF tại thành phố miền bắc Kunduz ngày 3/10. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Quân đội Mỹ ngày 29/4 thông báo đã kỷ luật 16 quân nhân liên quan tới vụ không kích vào một bệnh viện ở Afghanistan hồi tháng 10/2015 khiến ít nhất 42 người thiệt mạng.

Tướng Joseph Votel của quân đội Mỹ cho biết trong số 16 quân nhân bị kỷ luật có 12 người là các chỉ huy, phi hành đoàn và lực lượng đặc nhiệm trên mặt đất đã bị đình chỉ hoặc thuyên chuyển công tác.

Trong khi đó, 4 người khác chịu hình thức khiển trách.

Theo tướng Votel, vụ không kích nhầm vào bệnh viện của "Tổ chức Bác sỹ không biên giới" (MSF) ở thành phố Kunduz, Afghanistan xảy ra ngày 3/10/2015 do chiếc máy bay AC-130 cất cánh sớm hơn kế hoạch và không có danh sách những khu vực được bảo vệ.

Kết luận điều tra cho thấy 16 quân nhân trên đã không tuân theo “quy tắc chiến đấu và luật xung đột vũ trang.”

Tướng Mỹ cũng khẳng định vụ không kích vào bệnh viện ở Kunduz là một sự nhầm lẫn chứ không phải một tội ác chiến tranh.

Nguyên nhân của vụ việc do cả lỗi của con người, quy trình và máy móc.

Tướng Votel nhấn mạnh không có bất kỳ quân nhân Mỹ nào biết rằng họ đã tấn công vào một bệnh viện.

Theo tuyên bố của MSF, trung tâm điều trị của tổ chức này ở Kunduz đã liên tiếp bị trúng bom và bị phá hủy nghiêm trọng vào lúc 2 giờ 10 phút ngày 3/10/2015 (giờ địa phương).

Tại thời điểm bị ném bom, khoảng 105 bệnh nhân và người nhà cũng như hơn 80 nhân viên trong và ngoài nước đang có mặt tại bệnh viện.

Ít nhất 42 người được xác định đã thiệt mạng trong vụ không kích, trong khi 37 người khác bị thương nặng.

Quân đội Mỹ sau đó đã giải thích rằng các lực lượng Afghanistan ngày 3/10/2015 thông báo các đơn vị của họ đang bị phiến quân Taliban pháo kích mạnh tại Kunduz và đề nghị lực lượng không quân Mỹ hỗ trợ.

Với đề nghị này, Mỹ đã tiến hành không kích vào thành phố này. Tư lệnh các lực lượng Mỹ tại Afghanistan, Tướng John Campbell khi đó nói rằng những thương vong đối với dân thường trong vụ việc này là "tai nạn."

Liên hợp quốc đã lên án vụ không kích, coi đây là một tội ác chiến tranh; đồng thời nhấn mạnh rằng đây là hành động không thể chấp nhận được và không thể bào chữa bằng bất cứ lý do nào./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Những kịch bản khó đoán sau tiền lệ Mỹ bắt cóc Tổng thống Maduro?

Những kịch bản khó đoán sau tiền lệ Mỹ bắt cóc Tổng thống Maduro?

Sau vụ Mỹ bắt cóc Tổng thống đương nhiệm Venezuela Nicolas Maduro khỏi thủ đô vào giữa đêm khuya, những gì sẽ xảy ra tiếp theo vẫn còn rất mơ hồ. Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez liệu có sẵn sàng chấp nhận rủi tương tự, hay sẽ tìm cách hòa giải với Nhà Trắng?

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Donald Trump dự kiến ngày thăm Trung Quốc

Chuyến thăm được lên kế hoạch trong bối cảnh hai nhà lãnh đạo đang nỗ lực ổn định lại quan hệ hai nước sau những căng thẳng gần đây về thuế quan, thương mại và một số hoạt động quân sự trong khu vực.

Một nhà máy lọc dầu ngoài khơi Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Giá dầu ở mức cao nhất kể từ đầu tháng 8/2025

Thị trường năng lượng có cú bứt phá ngoạn mục; giá dầu Brent tăng tới 5,3% và WTI tăng 5,2%, đánh dấu tuần tăng đầu tiên sau ba tuần trầm lắng, hướng tới mức tăng tuần mạnh nhất nhiều tháng qua.

Thông báo của Công ty Viễn thông Cuba (Etecsa). (Ảnh: TTXVN phát)

Cuba nỗ lực hỗ trợ sinh viên vượt khó

Bộ Giáo dục Đại học Cuba đã công bố trên trang www.mes.gob.cu một danh sách đầy đủ tất cả các nền tảng hiện đang cung cấp dịch vụ truy cập miễn phí để tạo điều kiện cho sinh viên thuận lợi truy cập.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp cựu Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Kurt Campbell. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp cựu Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Kurt Campbell

Chiều 20/2 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp ông Kurt M. Campbell, cựu Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ. Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị ông Kurt Campbell tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối tin cậy giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, cộng đồng doanh nghiệp và các đối tác quốc tế.

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump

Sáng 20/2 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm đã có cuộc gặp với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tại Nhà Trắng. Hai bên đã trao đổi nhiều nội dung trong hợp tác giữa hai nước cũng như các vấn đề thế giới và khu vực mà hai bên cùng quan tâm.