Mỹ lo ngại Iran tiến sát năng lực sản xuất vật liệu chế tạo bom

Đặc phái viên Mỹ về Trung Đông Steve Witkoff tái khẳng định cam kết trước đó của Tổng thống Trump về nguyên tắc “không làm giàu urani” đối với Iran trong bất kỳ thỏa thuận tương lai nào.

Ông Steve Witkoff. (Ảnh: Getty Images)
Ông Steve Witkoff. (Ảnh: Getty Images)

Đặc phái viên Mỹ về Trung Đông Steve Witkoff cho rằng Iran có thể chỉ còn cách khả năng sản xuất vật liệu chế tạo bom ở “cấp độ công nghiệp” khoảng 1 tuần.

Trả lời phỏng vấn người dẫn chương trình Lara Trump trên kênh Fox News hôm 21/2, ông Witkoff tiết lộ: “Họ có lẽ chỉ còn cách mục tiêu sở hữu vật liệu chế tạo bom ở cấp độ công nghiệp khoảng 1 tuần. Và thực tế đó thực sự nguy hiểm.”

Ông Witkoff cho biết Tổng thống Donald Trump không hẳn “thất vọng” trước việc Tehran chưa đạt được thỏa thuận.

Đặc phái viên Mỹ về Trung Đông chia sẻ: “Ông ấy tò mò vì sao họ (Iran) chưa chịu nhượng bộ… dưới sức ép như vậy, với sức mạnh hải quân và sự hiện diện trên biển mà chúng ta đang có tại khu vực.”

Ông Witkoff tái khẳng định cam kết trước đó của Tổng thống Trump về nguyên tắc “không làm giàu urani” đối với Iran trong bất kỳ thỏa thuận tương lai nào. Đặc phái viên Mỹ về Trung Đông khẳng định: “Đã có những lằn ranh đỏ rất cứng rắn được vạch ra.”

Trước đó, hãng Reuters dẫn lời hai quan chức chính quyền Mỹ giấu tên, rằng quân đội Mỹ đang chuẩn bị cho một chiến dịch kéo dài nhiều tuần nhằm vào Iran nếu Tổng thống Donald Trump ra lệnh tấn công.

Washington đã tăng cường áp lực quân sự lên Tehran trong bối cảnh các cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân của Iran. Cộng hòa Hồi giáo Iran mới đây tuyên bố sẵn sàng cho cả ngoại giao và đối đầu quân sự.

Các quan chức này nói với Reuters rằng một chiến dịch quân sự chống lại Iran có thể leo thang thành "một cuộc xung đột nghiêm trọng hơn nhiều" so với những gì đã từng xảy ra giữa hai quốc gia.

Theo lời một quan chức, như một phần của chiến dịch có thể xảy ra, Washington có thể tiến hành các cuộc tấn công vào các cơ sở nhà nước và an ninh của Iran, chứ không chỉ riêng cơ sở hạ tầng hạt nhân, nhưng không cung cấp chi tiết cụ thể nào về kế hoạch này.

Các nguồn tin cho biết Washington "hoàn toàn" dự đoán Tehran sẽ đáp trả, dẫn đến "các cuộc tấn công và trả đũa qua lại kéo dài trong một khoảng thời gian."

Các quan chức từ hai nước đã gặp nhau tại Oman hồi đầu tháng này trong các cuộc đàm phán đầu tiên kể từ các cuộc tấn công của Israel và Mỹ vào các cơ sở hạt nhân của Iran năm ngoái.

Cả hai bên đều mô tả các cuộc đàm phán là tích cực và nhất trí tổ chức các cuộc tham vấn tiếp theo. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đã nhắc lại rằng chương trình hạt nhân của Tehran là vì mục đích hòa bình và loại trừ khả năng từ bỏ làm giàu uranium./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Những kịch bản khó đoán sau tiền lệ Mỹ bắt cóc Tổng thống Maduro?

Những kịch bản khó đoán sau tiền lệ Mỹ bắt cóc Tổng thống Maduro?

Sau vụ Mỹ bắt cóc Tổng thống đương nhiệm Venezuela Nicolas Maduro khỏi thủ đô vào giữa đêm khuya, những gì sẽ xảy ra tiếp theo vẫn còn rất mơ hồ. Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez liệu có sẵn sàng chấp nhận rủi tương tự, hay sẽ tìm cách hòa giải với Nhà Trắng?

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Donald Trump dự kiến ngày thăm Trung Quốc

Chuyến thăm được lên kế hoạch trong bối cảnh hai nhà lãnh đạo đang nỗ lực ổn định lại quan hệ hai nước sau những căng thẳng gần đây về thuế quan, thương mại và một số hoạt động quân sự trong khu vực.

Một nhà máy lọc dầu ngoài khơi Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Giá dầu ở mức cao nhất kể từ đầu tháng 8/2025

Thị trường năng lượng có cú bứt phá ngoạn mục; giá dầu Brent tăng tới 5,3% và WTI tăng 5,2%, đánh dấu tuần tăng đầu tiên sau ba tuần trầm lắng, hướng tới mức tăng tuần mạnh nhất nhiều tháng qua.

Thông báo của Công ty Viễn thông Cuba (Etecsa). (Ảnh: TTXVN phát)

Cuba nỗ lực hỗ trợ sinh viên vượt khó

Bộ Giáo dục Đại học Cuba đã công bố trên trang www.mes.gob.cu một danh sách đầy đủ tất cả các nền tảng hiện đang cung cấp dịch vụ truy cập miễn phí để tạo điều kiện cho sinh viên thuận lợi truy cập.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp cựu Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Kurt Campbell. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp cựu Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Kurt Campbell

Chiều 20/2 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp ông Kurt M. Campbell, cựu Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ. Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị ông Kurt Campbell tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối tin cậy giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, cộng đồng doanh nghiệp và các đối tác quốc tế.

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump

Sáng 20/2 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm đã có cuộc gặp với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tại Nhà Trắng. Hai bên đã trao đổi nhiều nội dung trong hợp tác giữa hai nước cũng như các vấn đề thế giới và khu vực mà hai bên cùng quan tâm.