Lực lượng dân quân Hashd Shaabi thân Chính phủ Iraq đã đụng độ và tiêu diệt 7 tay súng IS khi chúng đang ẩn náu trong một đường hầm ở sa mạc al-Hatra, phía Tây Nam Mosul, thủ phủ của tỉnh Nineveh.
Theo thị trưởng thị trấn Qara-Tappa, vụ việc xảy ra vào ban đêm khi các phần tử khủng bố lập một điểm kiểm soát giả trên một tuyến đường chính gần thị trấn và bắt cóc 7 người, bao gồm 3 sinh viên.
Lữ đoàn thứ 26 của Hashd Shaabi, đóng quân tại khu vực Kanaan tại tỉnh Diyala đã phát hiện một máy bay không người lái và bắn hạ nó khi đang tìm cách tấn công quân đội Iraq.
Lực lượng bán quân sự Hashd Shaabi và quân đội Iraq đã khởi động một chiến dịch chung truy lùng các phần tử IS ở khu vực đồi núi quanh thị trấn Tal Afar, cách thành phố Mosul 70km về phía Tây.
Theo thông báo của Hashd Shaabi, các lực lượng Mỹ đã "ném bom ác liệt vào các vị trí của Lữ đoàn Sayyd al-Shuhadaa ở khu vực Akashat gần biên giới với Syria, gây thương vong lớn."
Quốc hội Iraq đã thông qua một dự thảo luật về hợp pháp hóa lực lượng bán quân sự Hashd Shaabi của người Shi'ite, bất chấp sự phản đối của đa số nghị sỹ người Hồi giáo dòng Sunni.
Các lực lượng an ninh Iraq ngày 30/6 giải phóng một số khu vực và làng mạc khỏi sự chiếm đóng của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở miền Trung và miền Bắc nước này.
Nhóm Nhà nước Hồi giáo tự xưng đã thừa nhận tiến hành hai vụ đánh bom liều chết ở thủ đô Baghdad của Iraq, khiến 23 người thiệt mạng và 73 người bị thương.
Lực lượng an ninh Iraq đã tăng cường chiến dịch tấn công nhằm vào các vị trí của tổ chức IS và đạt được bước tiến mới tại thị trấn mỏ dầu Baiji thuộc tỉnh Salahudin, miền Bắc Iraq.
Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 6/7 tuyên bố liên minh quốc tế do Mỹ đứng đầu đang "tăng cường độ" chiến dịch chống phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Syria.