Việc trình diễn các loại hình nghệ thuật dân gian truyền thống như hát chầu văn, ca trù, tuồng, chèo, trống quân tại điểm du lịch ở Bắc Ninh nhằm bảo tồn, phát huy di sản văn hóa, thu hút du khách.
Lễ Hội Phủ Dầy mang giá trị nhân văn sâu sắc, coi trọng quyền năng của người Mẹ (Mẫu) để muôn dân tôn thờ và gửi gắm. Bên cạnh đó còn mang giá trị lịch sử, văn hoá, tín ngưỡng thờ Nữ Thần.
Liên hoan tạo cơ hội để các nghệ nhân, nghệ sỹ, diễn viên gặp gỡ và giao lưu, đồng thời giới thiệu với công chúng, du khách về di sản văn hoá phi vật thể của các địa phương trong toàn quốc.
Lễ hội Phủ Dầy gắn liền với sự tích về Thánh Mẫu Liễu Hạnh, một biểu tượng trong “Tứ bất tử” của Việt Nam với nghi lễ hát chầu văn-hầu đồng, một nghi thức tín ngưỡng tiêu biểu của đạo Mẫu.
Nghi lễ diễn ra trong không khí trang nghiêm và linh thiêng, thu hút nhiều con cháu họ Hồ khắp các địa phương trong cả nước, du khách thập phương, người dân địa phương tham gia.
Liên hoan Hát văn, Hát Chầu văn toàn quốc 2018 sẽ diễn ra từ ngày 26-28/4 tại thành phố Huế, thu hút sự tham gia của khoảng 450 nghệ nhân, nghệ sỹ và diễn viên đến từ nhiều địa phương trong cả nước.
Festival Huế 2018 thu hút các đoàn nghệ thuật của 21 quốc gia cùng các đoàn nghệ thuật tiêu biểu trong nước, hứa hẹn mang đến những chương trình biểu diễn hấp dẫn, đa sắc màu văn hóa.
Phố cổ Hà Nội vào đêm cuối tuần, bên cạnh nét trầm mặc của những mái nhà, góc phố là sự đông vui, nhộn nhịp theo những bước chân, tiếng nói cười của người dân và du khách.
Di sản Thực hành Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt đã chính thức được (UNESCO) ghi danh vào Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.
Tối 14/9 tại Hà Nội, Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ phong tặng danh hiệu Nghệ nhân dân gian cho 11 nghệ nhân thực hành diễn xướng và truyền dạy nghi lễ chầu văn.
Ngày 1/3, tại xã Phù Ủng, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên đã diễn ra lễ dâng hương tưởng niệm 740 năm ngày tướng quân Phạm Ngũ Lão ra quân đánh giặc cứu nước.