Festival Huế 2018 thu hút các đoàn nghệ thuật của 21 quốc gia

Festival Huế 2018 thu hút các đoàn nghệ thuật của 21 quốc gia cùng các đoàn nghệ thuật tiêu biểu trong nước, hứa hẹn mang đến những chương trình biểu diễn hấp dẫn, đa sắc màu văn hóa.
Festival Huế 2018 thu hút các đoàn nghệ thuật của 21 quốc gia ảnh 1Poster chính thức của Festival Huế 2018. (Ảnh: Quốc Việt/TTXVN)

Festival Huế lần thứ 10 với chủ đề "Di sản Văn hóa với hội nhập và phát triển-Huế 1 điểm đến 5 di sản" sẽ diễn ra từ ngày 27/4-2/5/2018.

Đến nay, công tác chuẩn bị cho Festival Huế đã hoàn tất.

Ông Nguyễn Dung, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng ban Tổ chức Festival Huế 2018 cho biết Festival Huế lần thứ 10-2018 là sự kế thừa và khẳng định thành công của các kỳ lễ hội trước đây.

Festival là nơi hội tụ, giao lưu nghệ thuật giữa các nền văn hóa nhằm tiếp tục đẩy mạnh quan hệ giao lưu quốc tế; giới thiệu quảng bá giá trị văn hóa Việt Nam, văn hóa Huế, đẩy mạnh phát triển dịch vụ-du lịch, phát triển kinh tế-xã hội của Thừa Thiên-Huế trong tiến trình chủ động và tích cực hội nhập quốc tế.

Đến nay, Festival Huế 2018 thu hút các đoàn nghệ thuật của 21 quốc gia như: Pháp, Bỉ, Đan Mạch, Ba Lan, Hàn Quốc, Mông Cổ, Nhật Bản, Trung Quốc, Thái Lan, Mexico, Cuba... cùng các đoàn nghệ thuật tiêu biểu trong nước, hứa hẹn mang đến những chương trình biểu diễn hấp dẫn, đa sắc màu văn hóa.

Festival Huế 2018 gắn với các sự kiện chính trị, lịch sử văn hóa của Thừa Thiên-Huế và đất nước như: Kỷ niệm 50 năm Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân (1968-2018); kỷ niệm 230 năm sự kiện Nguyễn Huệ lên ngôi Hoàng đế tại Núi Bân (1788-2018), 25 năm quần thể Di tích Cố đô Huế được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa Thế giới (1993-2018), 15 năm Âm nhạc Cung đình Huế được UNESCO công nhận là kiệt tác văn hóa phi vật thể của nhân loại (2003-2018).

Điểm nhấn là Huế có 5 di sản thế giới được UNESCO công nhận gồm Quần thể di tích Cố đô Huế, Nhã nhạc cung đình Huế, Mộc bản triều Nguyễn, Châu bản triều Nguyễn và Thơ văn chữ Hán trên kiến trúc cung đình Huế; đồng thời có hai Di sản phi vật thể cấp quốc gia là ca Huế và dệt Dèng (A Lưới). Đây là nguồn tài nguyên văn hóa đa dạng, mang bản sắc đặc trưng để giới thiệu tới công chúng và bạn bè quốc tế. Chính việc quảng bá hình ảnh "Huế-1 điểm đến 5 di sản" đã tạo nên nét mới trong Festival Huế 2018.

[Chấn chỉnh hoạt động ca Huế trên sông Hương, hạn chế 'cò mồi']

Năm nay, tại không gian của Đại nội về đêm, chương trình sân khấu hóa với tên gọi "Văn hiến kinh kỳ" được kết hợp giữa nhiều yếu tố: hát múa, diễn xướng, hoạt cảnh, ngâm thơ, âm nhạc, hiệu ứng âm thanh, ánh sáng, pháo hoa kỹ thuật cũng nhiều yếu tố cộng hưởng trong nghệ thuật sân khấu. Những sự kiện diễn ra tại Festival Huế 2018 sẽ tập trung nhấn mạnh về tinh hoa văn hóa và nghệ thuật Việt Nam.

Theo tiến sỹ Phan Thanh Hải, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế, chương trình sân khấu hóa với tên gọi "Văn hiến kinh kỳ" triển khai trên cơ sở xâu chuỗi các sự kiện liên quan để làm nổi bật 5 di sản văn hóa được UNESCO công nhận là di sản thế giới. Các tiết mục và các chương được kết nối với nhau bằng thủ pháp đồng hiện, làm bật lên chủ đề di sản được khai mở, phát triển theo lịch sử. Đây sẽ là điểm nhấn thú vị và ấn tượng trong các chương trình nghệ thuật tại Festival Huế 2018.

Trong khuôn khổ Festival Huế 2018 còn có Liên hoan Hát văn, hát chầu văn toàn quốc," từ 26/4 đến 28/4/2018 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên-Huế tổ chức; chương trình nghệ thuật "Tỏa sáng niềm tin" của Phật giáo Thừa Thiên-Huế; chương trình âm nhạc Trịnh Công Sơn...

Bên cạnh đó còn có các sự kiện, chương trình hưởng ứng Festival, chương trình xã hội hóa, hoạt động văn hóa cộng đồng như: Festival Khoa học lần thứ 5 (do Đại học Y Dược Huế tổ chức); Liên hoan Ẩm thực quốc tế; Hội chợ "Thương mại quốc tế Festival Huế 2018"; Lễ hội "Hương xưa làng Cổ" (tại làng cổ Phước Tích-huyện Phong Điền); Lễ hội "Sóng nước Tam Giang" (tại huyện Quảng Điền); Festival Thơ Huế...

Ban tổ chức Festival Huế 2018 cũng vừa công bố giá vé cho một số chương trình như sau: Chương trình khai mạc Festival Huế 2018 có giá vé 200.000 đồng; chương trình nghệ thuật tại Đại Nội (ngày 29/4 và ngày 1/5) có giá vé 100.000 đồng/lượt; giá vé chương trình bế mạc Festival Huế 2018 là 150.000 đồng; vé dự yến tiệc Hoàng cung là 1.900.000 đồng.../.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Nhật Bản đẩy mạnh các chiến dịch thu hút du khách tới các vùng ngoài Tokyo và các đô thị lớn. (Ảnh: Xuân Giao/TTXVN)

5 xu hướng định hình ngành du lịch toàn cầu

Dựa trên 25 báo cáo du lịch cuối năm, hãng CNBC dự báo ngành du lịch trong năm 2026 sẽ được định hình bởi năm xu hướng chính, phản ánh sự thay đổi trong hành vi và kỳ vọng của du khách.

Lễ khai chỉ tại Lễ hội chùa Keo mùa Xuân năm Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Khai hội chùa Keo mùa Xuân Bính Ngọ 2026

Lễ hội chùa Keo mùa Xuân mang ý nghĩa cầu quốc thái dân an, cầu cho một năm mới bình an, may mắn, thu hút đông đảo du khách về tham quan, chiêm bái và trải nghiệm các giá trị văn hóa, tín ngưỡng,

Các điểm nuôi hàu của người dân Huế giữa mênh mông của đầm Lập An. (Ảnh: Văn Dũng/TTXVN)

Vẻ đẹp thơ mộng trên đầm Lập An tại Huế

Đầm Lập An nằm nép mình dưới đèo Hải Vân, có diện tích mặt nước khoảng 800 ha được che chắn, bảo vệ bởi dãy núi Bạch Mã hùng vĩ tạo nên khung cảnh vừa tráng lệ, vừa tĩnh lặng và đầy chất thơ mộng.

Quang cảnh chùa Keo ngày hội khai Xuân (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Du Xuân trẩy hội chùa Keo

Lễ hội mùa Xuân tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt chùa Keo hàng năm thu hút đông đảo du khách tới du Xuân, lễ Phật, cầu xin tài lộc, chiêm ngưỡng công trình kiến trúc độc đáo gần 400 năm.

Thông tin về Lễ hội du lịch chùa Hương năm 2026

Thông tin về Lễ hội du lịch chùa Hương năm 2026

Lễ hội du lịch chùa Hương năm 2026 có chủ đề xuyên suốt “An toàn-thân thiện-chất lượng,” bắt đầu từ ngày 18/2 đến hết ngày 11/5/2026 (tức từ mùng Hai tháng Giêng đến ngày 25/3 năm Bính Ngọ).