Tổng thư ký Stoltenberg khẳng định nền an ninh của các nước NATO và Nhật Bản có sự "gắn kết chặt chẽ," đồng thời kêu gọi tăng cường quan hệ với Nhật Bản trong tình hình quốc tế mới.
Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ, nước này cho rằng có những biện pháp thiết thực có thể thực hiện để thúc đẩy mục tiêu chung là phi hạt nhân hóa hoàn toàn Bán đảo Triều Tiên.
Giới chức tình báo Hàn Quốc và Mỹ đang theo dõi và giám sát động thái tại các cơ sở và khu vực quan trọng của Triều Tiên, trong đó gồm các hoạt động chuẩn bị cho một vụ thử hạt nhân ở Punggye-ri.
Ngoại trưởng Australia Julie Bishop cảnh báo vũ khí hạt nhân có thể phổ biến khắp khu vực nếu thế giới không thể ngăn tham vọng hạt nhân của Triều Tiên.
Mỹ nhấn mạnh rằng Bình Nhưỡng phải nhanh chóng trở lại bàn ngoại giao, đồng thời lên án quốc gia Đông Bắc Á này đang né tránh đáp ứng những kỳ vọng cũng như thực hiện nghĩa vụ quốc tế.