Tên lửa Prithvi-II có tầm bắn khoảng 350km, có thể mang đầu đạn nặng từ 500-1.000kg, sử dụng động cơ đẩy hạng nhẹ, hệ thống dẫn đường tiên tiến để bắn trúng mục tiêu.
Trưởng dự án Ren Chengqi tiết lộ bộ phận lõi của Hệ thống vệ tinh dẫn đường Beidou (Bắc Đẩu) đã được hoàn thành trong tháng 12/2019 và hai vệ tinh cuối cùng sẽ đi vào quỹ đạo "trước năm 2020."
Với thỏa thuận này, Đức sẽ là quốc gia thứ 19 tại châu Âu và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) sở hữu loại tên lửa chống tăng tiên tiến do Israel sản xuất.
Ông Fanil Ziyatdinov, Tổng Giám đốc nhà máy cơ điện học Kupol cho biết hệ thống phòng không tầm ngắn Tor-M2 đã được trang bị tên lửa mới trong khi hệ thống dẫn đường được hiện đại hóa đáng kể.