Kỳ họp được tổ chức để bầu Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hạ viện, bầu chọn Thủ tướng mới, đồng thời tiếp tục chương trình nghị sự của kỳ họp Quốc hội thường niên.
Trong cuộc bầu cử Thượng viện lần này, người dân sẽ bầu chọn 125 ghế, bao gồm 74 ghế bầu trực tiếp tại các khu vực bầu cử, 50 ghế theo hình thức đại diện tỷ lệ và 1 ghế bổ sung tại khu vực Tokyo.
Mặc dù không can dự vào các hoạt động chính trị theo Hiến pháp Nhật Bản, Nhật Hoàng Akihito vẫn có một vị trí đặc biệt trong lòng người dân nước này và được người dân hết sức tôn kính.
Ngày 30/4, Nhật hoàng Akihito đã bày tỏ hy vọng thời kỳ Lệnh Hòa (Reiwa), dự kiến bắt đầu từ ngày 1/5 dưới sự trị vì của Hoàng Thái tử Naruhito, sẽ là thời kỳ ổn định và thành công.
Chiều 30/4, Nhật Hoàng Akihito đã thoái vị để nhường ngôi cho con trai là Hoàng Thái tử Naruhito trong một buổi lễ được tổ chức long trọng ở Hoàng cung.
Mục tiêu hình thành nhóm đối lập lớn nhất tại Quốc hội Nhật Bản của lãnh đạo đảng Hy vọng và DPJ, hai đảng đối lập chính tại nước này, đã "chết yểu" do sự phản đối của các nhà lập pháp.
Kết quả điều tra dư luận của hãng tin Kyodo mới đây cho thấy khoảng 60% số người được hỏi cho rằng không nên thay đổi Hiến pháp Nhật Bản trong khi 32% kêu gọi thay đổi.
Khoảng 30.000 người biểu tình đã vây quanh trụ sở Quốc hội Nhật Bản để bày tỏ sự phản đối mạnh mẽ đối với nỗ lực của Thủ tướng Shinzo Abe trong việc thúc đẩy một loạt dự luật an ninh.
Kết quả thăm dò dư luận toàn quốc mới nhất được công bố ngày 21/6 cho thấy số người Nhật Bản phản đối gói dự luật an ninh do chính phủ nước này đề xuất hiện ở mức 58,7%.
Theo các nhà quan sát, tại Đối thoại Shangri-La, Thủ ướng Nhật Bản Shinzo Abe đã vạch ra một tầm nhìn cho Tokyo mà theo đó Nhật Bản sẽ trở thành đối trọng của Trung Quốc.