Nhật Bản biểu tình chống tăng cường vai trò của quân đội

Hàng nghìn người Nhật Bản đã xuống đường để phản đối kế hoạch của Thủ tướng Abe muốn trao cho quân đội vai trò tích cực hơn.

Đài RFI đưa tin ngày 8/4, hàng nghìn người Nhật Bản đã xuống đường để phản đối kế hoạch của Thủ tướng Shinzo Abe muốn giảm nhẹ điều khoản chủ hòa trong Hiến pháp và trao cho quân đội vai trò tích cực hơn.

Ông Abe cho rằng Nhật Bản cần xét lại điều khoản chủ hòa - Điều 9 trong Hiến pháp - để có thể thực hiện chính sách "phòng vệ tập thể," tức là trợ giúp cho một đồng minh khi bị tấn công. Đây là điều mà Hiến pháp Nhật Bản hiện hành không cho phép.

Điều 9 ghi rõ Nhật Bản từ bỏ việc sử dụng vũ lực trong giải quyết các tranh chấp quốc tế. Các chính phủ trước đây cũng cho rằng lực lượng Nhật Bản chỉ nổ súng khi chính nước này bị tấn công.

Hiện nay, ngày càng có nhiều người Nhật Bản phản đối kế hoạch của ông Abe nhằm tăng cường sức mạnh cũng như vai trò của quân đội Nhật Bản.

Báo Asahi Shimbun của Nhật Bản dẫn kết quả một cuộc thăm dò dư luận hôm 7/4 cho thấy có đến 63% số người được hỏi phản đối chính sách quân sự và phòng vệ tập thể của ông Abe, cao hơn tỷ lệ phản đối của năm ngoái là 52%./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục