Nhật: LDP để ngỏ việc đổi kế hoạch sửa hiến pháp

LDP sẽ để ngỏ khả năng thay đổi kế hoạch sửa đổi Hiến pháp vốn phản ánh chương trình nghị sự mang tính bảo thủ của đảng này.
Thủ tướng Shinzo Abe, kiêm chủ tịch đảng Dân chủ Tự do (LDP), ngày 7/7 cho biết LDP để ngỏ khả năng thay đổi kế hoạch sửa đổi Hiến pháp vốn phản ánh chương trình nghị sự mang tính bảo thủ của đảng này.

Phát biểu trên kênh truyền hình NHK, ông Abe khẳng định nếu có những đề xuất thay đổi dự thảo của LDP về sửa đổi hiến pháp thì đảng này sẽ cân nhắc.

LDP dự kiến sẽ đổi tên Lực lượng phòng vệ (SDF) thành “quốc phòng quân,” coi Nhật hoàng là nguyên thủ quốc gia và nới lỏng các quy định về sửa đổi hiến pháp trong bản dự thảo công bố hồi tháng 4/2012. Hiến pháp Nhật Bản hiện nay khẳng định nhà vua là biểu tượng của quốc gia và sự đoàn kết của người dân.

Đảng cầm quyền đã đưa những đề xuất sửa đổi hiến pháp vào các cam kết tranh cử cho cuộc bầu cử Thượng viện dự kiến diễn ra ngày 21/7.

Thủ tướng Abe khẳng định trên chương trình của Đài NHK rằng “các cuộc thảo luận sâu sắc sẽ diễn ra một cách rộng rãi để nhận được sự thấu hiểu của người dân” liên quan đến việc sửa đổi Hiến pháp.

LDP dự kiến sẽ thông qua đạo luật quy định rằng người dân từ 18 tuổi có thể tham gia trưng cầu dân ý về sửa đổi hiến pháp.

Liên quan đến vấn đề này, Natsuo Yamaguchi, Chủ tịch đảng Công minh Mới (NKP), đối tác trong liên minh của LDP, cho biết đảng này “không có kế hoạch thay đổi Hiến pháp hiện nay chỉ vì một số người cho rằng nó tệ.”

Ông Yamaguchi cho biết NKP kêu gọi bổ sung những nội dung mới cho bộ luật tối cao này như quyền bảo vệ môi trường.

Chủ tịch đảng Dân chủ Nhật Bản (DPJ) Banri Kaieda cho biết ông “kiên quyết phản đối” kế hoạch trên của LDP và cho rằng nó “có thể làm nảy sinh vấn đề nghĩa vụ quân sự.”

Chủ tịch đảng Cộng sản Nhật Bản (JCP) Kazuo Shii cho rằng dự thảo của LDP “rất nguy hiểm” vì nó có thể khiến quân đội Nhật Bản phải “tham chiến.” Điều 9 của Hiến pháp Nhật Bản cấm sử dụng vũ lực như là một phương tiện giải quyết các tranh chấp quốc tế.

Trong khi đó, ông Toru Hashimoto, đồng lãnh đạo đảng Hội duy tân Nhật Bản (JRP), cho biết JRP có thể hợp tác với LDP trong việc nỗ lực thay đổi Hiến pháp đồng thời khẳng định việc sửa đổi hiến pháp là “thiết yếu để cải cách cơ chế điều hành” của Nhật Bản.

Tadashi Hirono, Phó Chủ tịch đảng Cuộc sống nhân dân là trên hết (PLP) và Kuniko Tanioka, Chủ tịch đảng Gió Xanh, lại lên tiếng phản đối việc sửa đổi Điều 96 quy định về các nguyên tắc cho sửa đổi hiến pháp nhằm giảm bớt những rào cản cho sửa đổi ở những phần khác của bộ luật tối cao này./.

Hữu Thắng/Tokyo (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục