Các biện pháp trừng phạt này sẽ có hiệu lực trong 10 năm, bao gồm việc khóa tài khoản, đình chỉ các nghĩa vụ kinh tế và tài chính, chấm dứt trao đổi và hợp tác văn hóa, cấm nhập cảnh vào Ukraine...
Tổng thống Ukraine bác bỏ thông tin Tổng thống Mỹ Donald Trump thúc đẩy ông tiến hành điều tra cựu Phó Tổng thống Joe Biden trong bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2020.
Luật mới sẽ bỏ quy định các nghị sỹ Quốc hội Ukraine không thể bị truy tố, giam giữ hoặc bắt giữ mà không có sự đồng ý của Quốc hội và họ được đảm bảo quyền miễn trừ của nghị sỹ.
Khối đại biểu đảng Mặt trận Nhân dân trong Quốc hội Ukraine tuyên bố rời khỏi liên minh cầm quyền, tạm thời tước đi cơ hội giải tán Quốc hội trước thời hạn mà Tổng thống đắc cử dự định tiến hành.
Nga cho rằng các thỏa thuận Minsk là không thể thay thế và Kiev cần phải thực hiện những cam kết của mình trao cho vùng Donbass (Đông Nam Ukraine) quy chế đặc biệt.
Eurozone nhất trí cung cấp khoản cứu trợ thứ 3 cho Hy Lạp, thế giới tưởng niệm những nạn nhân vụ rơi máy bay MH17 là những sự kiện quốc tế nổi bật diễn ra trong tuần từ ngày 13-19/7.
Ngày 2/7, Nga đã chỉ trích các nội dung sửa đổi hiến pháp Ukraine, cho rằng chính quyền Kiev đã hoàn toàn phớt lờ những yêu cầu của lực lượng ly khai thân Moskva.
Phó Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine thông báo trong dự thảo sửa đổi hiến pháp nước này không quy định quy chế đặc biệt cho khu vực Donbass (miền Đông Ukraine).
Cuộc bầu cử Quốc hội Ukraine khóa 8 được dư luận Ukraine và thế giới đặc biệt quan tâm bởi nó diễn ra trong bối cảnh cuộc khủng hoảng chính trị nghiêm trọng và dai dẳng suốt gần một năm qua.
Thủ tướng tạm quyền Ukraine Arseny Yatsenyuk cho biết chính phủ đã đề xuất ân xá cho những người biểu tình ủng hộ Nga tại miền Đông nếu lực lượng này rút lui.