Ngày 2/9, Nhà Trắng cho rằng không nên có bất kỳ sự phụ thuộc nào giữa tiến trình quay trở lại thực thi JCPOA và việc đánh giá liệu Tehran có tuân thủ các nghĩa vụ theo Hiệp ước NPT hay không.
Trong tuyên bố chung, Ngoại trưởng của 5 cường quốc hạt nhân tái khẳng định các nước này cam kết tuân thủ NPT nhằm theo đuổi các cuộc đàm phán về những biện pháp hiệu quả hướng tới giải trừ hạt nhân.
5 thành viên thường trực (P5) của HĐBA LHQ là Trung Quốc, Pháp, Nga, Anh và Mỹ ngày 30/1 đã tổ chức một hội nghị chính thức tại Bắc Kinh nhằm thảo luận về các vấn đề liên quan tới hạt nhân.
Việt Nam tái khẳng định chính sách nhất quán về sử dụng năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình, kêu gọi các nước tham gia các điều ước quốc tế về an ninh, an toàn hạt nhân.
Chính sách nhất quán của Việt Nam là ủng hộ các nỗ lực của cộng đồng quốc tế và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thực hiện cân bằng ba trụ cột của Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân.
Đại diện cấp cao về giải trừ quân bị của Liên hợp quốc nhấn mạnh chính các chương trình hiện đại hóa hạt nhân của các nước sở hữu vũ khí hạt nhân là nguyên nhân dẫn tới một cuộc chạy đua vũ trang mới.