Các cường quốc cam kết bảo vệ hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân

5 thành viên thường trực (P5) của HĐBA LHQ là Trung Quốc, Pháp, Nga, Anh và Mỹ ngày 30/1 đã tổ chức một hội nghị chính thức tại Bắc Kinh nhằm thảo luận về các vấn đề liên quan tới hạt nhân.
Các cường quốc cam kết bảo vệ hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân ảnh 1Toàn cảnh hội nghị về giải trừ và chống phổ biến vũ khí hạt nhân của 5 nước ủy viên thường trực HĐBA LHQ ở Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày 30/1/2019. (Ảnh: AFP/ TTXVN)

Theo THX, 5 thành viên thường trực (P5) của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc là Trung Quốc, Pháp, Nga, Anh và Mỹ ngày 30/1 đã tổ chức một hội nghị chính thức tại Bắc Kinh nhằm thảo luận về các vấn đề liên quan tới hạt nhân, đồng thời cam kết cùng nhau bảo vệ Hiệp ước Cấm phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT).

Nhấn mạnh NPT là nền tảng của cơ chế không phổ biến vũ khí hạt nhân toàn cầu, trưởng phái đoàn Trung Quốc, đồng thời là Trợ lý Ngoại trưởng Trung Quốc Zhang Jun cho biết, 5 cường quốc đã cam kết thực thi toàn diện NPT.

Theo ông Zhang Jun, P5 đã nhất trí nỗ lực để đạt được những tiến triển hơn nữa trong việc giải trừ hạt nhân, đồng thời cố gắng hết mình để giải quyết vấn đề không phổ biến vũ khí hạt nhân thông qua các biện pháp chính trị và ngoại giao, cũng như tăng cường hợp tác quốc tế về việc sử dụng năng lượng hạt nhân một cách hòa bình.

[5 thành viên thường trực HĐBA LHQ sẽ không ký Hiệp ước TPNW]

Ông cũng cho hay, các cường quốc hạt nhân cũng sẽ đẩy mạnh trao đổi về chính sách và chiến lược hạt nhân để ngăn chặn những nguy cơ hạt nhân xuất phát từ sự không hiểu nhau và đánh giá sai.

Năm cường quốc trên, đều được trang bị hạt nhân, đã luân phiên tổ chức hội nghị từ năm 2009 nhằm duy trì liên lạc thường xuyên về các vấn đề liên quan đến chiến lược và sự an toàn hạt nhân.

Hội nghị lần cuối được tổ chức vào năm 2016 tại Washington D.C, Mỹ. Hiện Trung Quốc là điều phối viên luân phiên của cơ chế hợp tác này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Binh sỹ Iran gác bên ngoài nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Mỹ cân nhắc ép Iran nhượng bộ cả vấn đề tên lửa và lực lượng ủy nhiệm

Chính quyền Mỹ đang thảo luận liệu một thỏa thuận tiềm năng với Iran chỉ nên đề cập đến chương trình hạt nhân hay nên mở rộng ra cả vấn đề tên lửa và các lực lượng ủy nhiệm của Tehran. 
Hôm 20/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran có tối đa 15 ngày để đạt được một thỏa thuận với Mỹ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Donald Trump dự kiến ngày thăm Trung Quốc

Chuyến thăm được lên kế hoạch trong bối cảnh hai nhà lãnh đạo đang nỗ lực ổn định lại quan hệ hai nước sau những căng thẳng gần đây về thuế quan, thương mại và một số hoạt động quân sự trong khu vực.

Một nhà máy lọc dầu ngoài khơi Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Giá dầu ở mức cao nhất kể từ đầu tháng 8/2025

Thị trường năng lượng có cú bứt phá ngoạn mục; giá dầu Brent tăng tới 5,3% và WTI tăng 5,2%, đánh dấu tuần tăng đầu tiên sau ba tuần trầm lắng, hướng tới mức tăng tuần mạnh nhất nhiều tháng qua.

Ảnh minh họa.

Kazakhstan và Nga tập trận không quân chung

Mục tiêu của cuộc diễn tập nhằm tăng cường sự phối hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu và năng lực tác chiến của các lực lượng phòng không 2 nước Kazakhstan và Nga.

Thông báo của Công ty Viễn thông Cuba (Etecsa). (Ảnh: TTXVN phát)

Cuba nỗ lực hỗ trợ sinh viên vượt khó

Bộ Giáo dục Đại học Cuba đã công bố trên trang www.mes.gob.cu một danh sách đầy đủ tất cả các nền tảng hiện đang cung cấp dịch vụ truy cập miễn phí để tạo điều kiện cho sinh viên thuận lợi truy cập.

(Ảnh minh họa: Nguồn: Sputnik)

Pháp chặn đứng âm mưu tấn công khủng bố

Một trong hai thiếu niên, được xác định là đối tượng cầm đầu, thừa nhận đã lên kế hoạch tiến hành “hành động bạo lực” nhằm vào trung tâm thương mại hoặc phòng hòa nhạc.