Nga chỉ trích các biện pháp trừng phạt bổ sung của Mỹ nhằm vào Iran

Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố các biện pháp trừng phạt bổ sung của Mỹ nhằm vào Tehran nhằm mục đích cản trở các nỗ lực của những nước thành viên còn lại trong thỏa thuận hạt nhân Iran.
Nga chỉ trích các biện pháp trừng phạt bổ sung của Mỹ nhằm vào Iran ảnh 1Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và Tổng thống Iran Hassan Rouhani. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Sputniknews đưa tin theo tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga ngày 3/11, các biện pháp trừng phạt bổ sung của Mỹ nhằm vào Tehran, dự kiến có hiệu lực vào tuần tới, nhằm mục đích cản trở các nỗ lực của những nước thành viên còn lại trong thỏa thuận hạt nhân Iran, cũng như giáng một đòn mạnh vào Hiệp ước Cấm phổ biến Vũ khí Hạt nhân (NPT).

Tuyên bố nêu rõ: "Làn sóng trừng phạt mới nhằm vào Iran do Washington công bố nhằm mục đích làm suy yếu các nỗ lực liên tục của những thành viên còn lại của JCPOA ( Kế hoạch Hành động Toàn diện Chung - tên gọi chính thức của thỏa thuận hạt nhân Iran), trong việc duy trì thỏa thuận này."

Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh: "Mỹ đang giáng một đòn mạnh nữa vào NPT, mà họ từng 'giả nhân giả nghĩa' khẳng định hiệp ước này cần được tăng cường, trong khi thực tế họ lại đang đẩy văn kiện này tới bờ vực đổ vỡ."

Tuyên bố cho biết thêm: "JCPOA đã tự chứng minh là một thỏa thuận hiệu quả. IAEA (Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế) thường xuyên khẳng định Iran tuân thủ nghiêm túc nghĩa vụ của mình. Chúng tôi ủng hộ các nỗ lực liên tục và chuyên nghiệp của IAEA theo hướng đi này."

"Các biện pháp kiểm chứng và kiểm soát được quy định trong JCPOA đều được tuân thủ đầy đủ. Đây rõ ràng là bằng chứng đáng tin cậy cho thấy chương trình hạt nhân của Iran về bản chất mang tính hòa bình."

Lâu nay, Moskva cực lực lên án các biện pháp "tiêu cực" của Mỹ, vốn phớt lờ các quyết định của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, đồng thời khẳng định sẽ làm mọi thứ có thể để duy trì sự hợp tác kinh tế với Iran bất chấp gói trừng phạt thứ hai của Washington nhằm vào nước Cộng hòa Hồi giáo./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. (Ảnh: TASS/TTXVN)

Nga cực lực lên án Mỹ đe dọa tấn công Iran

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định nước này kiên quyết lên án mọi hành động can thiệp từ bên ngoài mang tính phá hoại nhằm vào các tiến trình chính trị nội bộ của Iran.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh phát biểu họp báo tại Bắc Kinh. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Trung Quốc phản đối can thiệp quân sự vào Iran

Bắc Kinh khẳng định phản đối việc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu khả năng can thiệp quân sự nhằm ủng hộ người biểu tình tại Iran.

Cảng biển của Iran. (Nguồn: tehrantimes)

Iran quyết tâm giải quyết khó khăn kinh tế

Tổng thống Iran cam kết giải quyết các vấn đề kinh tế, kêu gọi kiềm chế và chuẩn bị cho các biện pháp cải cách nhằm ổn định thị trường và đời sống người dân.

Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf. (Nguồn: BBC)

Iran cảnh báo sẽ đáp trả nếu Mỹ tấn công

Chủ tịch Quốc hội Iran nhấn mạnh: “Chúng ta cần nói rõ: trong trường hợp Iran bị tấn công, Israel, cũng như tất cả các căn cứ và tàu chiến của Mỹ, sẽ là mục tiêu hợp pháp của chúng ta”

Iran cảnh báo bất cứ ai tham gia biểu tình sẽ bị coi là "kẻ thù của Thượng đế". (Ảnh: AFP)

Iran cảnh báo sẽ tử hình những người tham gia biểu tình và bạo loạn

Truyền thông nhà nước Iran đưa tin số nhân viên thực thi pháp luật thiệt mạng trong những vụ tấn công bạo lực của các phần tử gây bạo loạn tại nhiều khu vực khác nhau đã lên đến ít nhất 30 người.

Trong bối cảnh hàng chục nhân viên an ninh thiệt mạng vì biểu tình bạo lực, Tổng chưởng lý Iran tuyên bố những ai tham gia biểu tình bạo loạn là “kẻ thù của Thượng đế” và có thể lĩnh án tử hình.