HLV Park Hang Seo chưa hài lòng về màn trình diễn của U23 Việt Nam

Phát biểu sau trận thắng U23 Myanmar 1-0 ở lượt cuối bảng 1 vòng loại U23 châu Á 2022 diễn ra chiều 2/11 tại Kyrgyzstan, HLV Park Hang-seo cho biết không có nhiều điều để chia sẻ về trận đấu này.
HLV Park Hang Seo chưa hài lòng về màn trình diễn của U23 Việt Nam ảnh 1Huấn luyện viên Park Hang-seo ở buổi họp báo. (Nguồn: VFF)

U23 Việt Nam bằng chiến thắng tối thiểu 1-0 trước U23 Myanmar và giành quyền vào vòng chung kết U23 châu Á 2022 nhưng lần thứ hai liên tiếp, huấn luyện viên Park Hang-seo tỏ ra không hài lòng về màn trình diễn của đội bóng.

“Tôi không có nhiều điều để chia sẻ cảm xúc về trận đấu hôm nay. Tôi đề nghị câu hỏi tiếp theo," huấn luyện viên Park Hang-seo mở đầu buổi họp báo.

Sau đó, đi vào chi tiết, thầy Park cho biết: “Hiệp 1, đội U23 Myanmar tập trung số đông cầu thủ ở khu vực trung tuyến nên chúng tôi đã gặp khó khăn. Tuy nhiên, so với việc đối thủ chơi hay thì những khó khăn này còn do sai lầm của chúng tôi nữa."

[U23 Việt Nam vất vả thắng Myanmar để đi tiếp tại vòng loại U23 châu Á]

Huấn luyện viên Park Hang-seo nói thêm: "Các cầu thủ U23 Việt Nam đã để mất bóng khá nhiều, dẫn đến thế trận không được như mong muốn. Với một vài sự thay đổi người ở hiệp 2, thế trận đã tốt hơn lên rất nhiều với U23 Việt Nam. Đội U23 Việt Nam chúng tôi đã giành chiến thắng, đó là điều quan trọng mặc dù tỷ số 1-0 vẫn hơi đáng tiếc. Nhưng dẫu sao các cầu thủ U23 Việt Nam đã cố gắng hết sức."

"Thanh Minh hiện là cầu thủ ở giải hạng Nhất. Trong thời gian tôi bận công việc cùng đội tuyển Việt Nam thi đấu vòng loại thứ 3 World Cup 2022, Thanh Minh đã được gọi lên tập cùng đội U23. Còn nhiều điều mà Thanh Minh cần phải cải thiện trong tương lai nhưng về cơ bản, Thanh Minh có rất nhiều ưu điểm. Nếu nỗ lực hơn nữa, cố gắng hơn nữa, Thanh Minh hoàn toàn có thể trở thành tiền đạo tốt của bóng đá Việt Nam,” thầy Park chia sẻ về Thanh Minh.

Về phần mình, tiền vệ Hai Long, người mang băng đội trưởng trong trận thắng U23 Myanmar, nói: “Chúng tôi gặp một số khó khăn nhưng tinh thần thi đấu rất quyết tâm đã giúp đội đánh bại đối phương. U23 Việt Nam cần phải nỗ lực hơn nữa để chuẩn bị cho vòng chung kết U23 châu Á vào tháng 6 năm sau.”

Đội U23 Việt Nam lần thứ 4 liên tiếp lọt vào Vòng chung kết U23 châu Á.

Theo kế hoạch, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ về nước vào ngày 4/11.

Huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ cùng đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho các trận gặp Nhật Bản và Saudi Arabia tại vòng loại thứ ba World Cup 2022./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục