HLV Phan Thanh Hùng: Việt Nam có ít cơ hội đi tiếp

Huấn luyện viên Phan Thanh Hùng thừa nhận rằng đội tuyển Việt Nam không còn nhiều cơ hội vượt qua vòng bảng AFF Cup 2012.
Huấn luyện viên đội tuyển Việt Nam, Phan Thanh Hùng thừa nhận đội tuyển Việt Nam không còn nhiều cơ hội vượt qua vòng bảng AFF Cup 2012, nhưng khẳng định các học trò của mình sẽ quyết tâm đến cùng để nếu phải chia tay thì cũng là lời chia tay trong danh dự.

Trước trận đấu quyết định với chủ nhà Thái Lan vào 20 giờ 20 phút tối 30/11, ông Phan Thanh Hùng đã trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN đang tác nghiệp tại Bangkok, Thái Lan.

Xin ông cho biết đội tuyển Việt Nam đã chuẩn bị như thế nào cho trận đấu cuối vòng bảng?

- Qua 2 trận đấu không thành công, cầu thủ gặp khó khăn tâm lý. Trong quá trình tập luyện cũng như chuẩn bị, các tuyển thủ đều thực hiện rất tốt yêu cầu của ban huấn luyện, nhưng khi thi đấu lại không thể hiện được điều này. Ban huấn luyện đang rất nỗ lực và động viên các tuyển thủ để họ chơi với khả năng tốt nhất của mình ở trận gặp Thái Lan.

Vậy đến lúc này tâm lý thi đấu của các tuyển thủ đã trở lại bình thường hay chưa, thưa ông?

- Trước trận gặp Philippines, các tuyển thủ Việt Nam thể hiện tâm lý rất mạnh mẽ khiến mọi người tin tưởng, nhưng lúc vào thi đấu họ lại căng cứng. Có thể nói vấn đề tâm lý làm ảnh hưởng đến chuyên môn rất nhiều. Tôi hy vọng họ sẽ rũ bỏ được sức ép, lấy lại sự thanh thoát như khi luyện tập để thể hiện phong độ tốt nhất của mình.

Liệu đội tuyển Việt Nam có đá với 2 tiền đạo ở trận gặp đội tuyển Thái Lan?

- Với lối chơi của đội tuyển Việt Nam thì bất cứ cầu thủ nào ở tuyến giữa cũng là tiền đạo, và họ thường xuyên dâng cao tấn công. Vấn đề là họ quá nôn nóng trong trận gặp Philippines, quá tập trung trung lộ thay vì giãn biên, tạo điều kiện cho đối phương phòng ngự. Đây là vấn đề thuộc về khía cạnh chuyên môn mà cả tôi lẫn các cầu thủ đều nhận thức được.

Chúng ta thi đấu tấn công thực sự chứ không phải phòng thủ phản công, khi xem lại băng ghi hình trận đấu rõ ràng thấy có 4, 5 cầu thủ trong các tình huống tấn công chứ không phải chỉ một người. Tôi nghĩ tôi sẽ vẫn tiếp tục trung thành với lối chơi hiện tại. Có thể có lúc chúng tôi bị bế tắc nhưng cũng có lúc cầu thủ sẽ bùng nổ được.

Nói như thế nghĩa là nếu đội tuyển Việt Nam không thi đấu phòng ngự thì sẽ có thêm nhiều cơ hội cho hàng tấn công ở trận gặp hay không?

- Rõ ràng đội tuyển Thái Lan đang có phong độ rất tốt, và nếu cầu thủ chúng ta chơi tấn công được thì đây sẽ là trận đấu rất cởi mở và thoải mái. Tôi nghĩ nếu chơi như thế thì đội tuyển Việt Nam sẽ có những cơ hội, dù bị áp lực hơn. Nhưng đấy là lối chơi của đội tuyển Việt Nam.

Ông có nghĩ rằng việc đánh bại đội tuyển Thái Lan ngay tại sân Rajamangala là nhiệm vụ bất khả thi với đội tuyển Việt Nam?

- Thực ra trước khi bước vào giải, chúng ta xác định có thể đá ngang ngửa và giành chiến thắng trước các đối thủ trong bảng. Tiếc là chúng ta lại thua trận quan trọng trước Philippines. Đúng là bây giờ để thắng Thái Lan là một nhiệm vụ không hề đơn giản.

Nếu được nói một câu với người hâm mộ thì ông muốn nói gì?

- Toàn đội đều đã tập luyện rất tốt nhưng kết quả lại không như mong đợi, và kết quả là chúng ta đang đứng trước nguy cơ bị loại. Tuy nhiên ở trận đấu có thể bị xem là cuối cùng ở giải năm nay, các tuyển thủ đều quyết tâm sẽ thi đấu hết mình, để nếu phải nói lời chia tay thì cũng là lời chia tay trong danh dự.

Xin cảm ơn ông và chúc đội tuyển Việt Nam sẽ thi đấu thành công./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục