HLV Thành phố Hồ Chí Minh nói gì trước nguy cơ mất ngôi đầu?

Phát biểu sau trận thua Viettel, huấn luyện viên Thành phố Hồ Chí Minh Chung Hae-seong cho biết mục tiêu của đội bóng là giành chức vô địch V-League 2019.
HLV Chung Hae-seong của Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Nguyên An/Vietnam+)
HLV Chung Hae-seong của Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Nguyên An/Vietnam+)

Huấn luyện viên CLB Thành phố Hồ Chí Minh, Chung Hae-seong khẳng định mục tiêu duy nhất của đội bóng ở V-League 2019 là giành chức vô địch.

"Mục tiêu của đội bóng là giành vị trí cao nhất tại V-League 2019. Tôi không nói tới tốp 5 hay vị trí nào khác. Mục tiêu của chúng tôi sẽ luôn là vị trí cao nhất. Mỗi trận đấu sẽ là một trận chung kết," huấn luyện viên Chung Hae-seong phát biểu sau thất bại 0-1 trước Viettel ở vòng 14 V-League 2019.

"Khi V-League 2019 kết thúc, tất cả sẽ thấy được Thành phố Hồ Chí Minh là một đội bóng như thế nào," vị huấn luyện viên này khẳng định.

"Đã 2 tuần qua, chúng tôi phải thi đấu liên tục và sinh hoạt tại miền Bắc. Tôi muốn sau trận đấu với Viettel, các cầu thủ có thể về Thành phố Hồ Chí Minh nghỉ ngơi để chuẩn bị cho trận đấu với Bình Dương."

[Thua Viettel, TP.HCM có nguy cơ mất ngôi đầu vào tay Hà Nội FC]

Trận đấu với Viettel, Thành phố Hồ Chí Minh thi đấu không quá tệ. Tuy nhiên, sự mất tập trung của hàng phòng ngự khiến họ phải trả giá khi để đối phương ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu.

HLV Thành phố Hồ Chí Minh nói gì trước nguy cơ mất ngôi đầu? ảnh 1Một pha tranh chấp trong trận đấu. (Ảnh: Nguyên An/Vietnam+)

Đánh giá về màn trình diễn của hai ngoại binh mới gia nhập, huấn luyện viên Chung Hae-seong tỏ vẻ hài lòng: "Hai cầu thủ ngoại binh mới (Akinade và Mansaray - PV) thi đấu tốt. Tuy nhiên, tôi phải giúp họ hòa nhập hơn nữa."

Trước thông tin cho rằng ngoại binh cũ Vinicius rời câu lạc bộ vì thái độ thường xuyên bỏ tập, báo cáo sai lệch tình hình chấn thương để không phải thi đấu, huấn luyện viên trưởng Thành phố Hồ Chí Minh đính chính sự thật.

"Thông tin Vinicius bỏ tập và có thái độ là không chính xác. Lý do tôi thay đổi cầu thủ ngoại là muốn làm mới cho đội bóng. Tôi phải tìm cầu thủ phù hợp hơn. Vinicius tại lượt đi V-League năm nay ghi tới 6 bàn. Điều đó cho thấy được tố chất của cậu ấy," huấn luyện viên người Hàn Quốc cho hay.

Cuối cùng, trước câu hỏi về việc chủ tịch câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai, Đoàn Nguyên Đức khẳng định Thành phố Hồ Chí Minh không thể vô địch V-League 2019, ông Chung Hae-seong tỏ ra không mấy bận tâm.

"Trước buổi họp báo, tôi có nghe về lời phát biểu của bầu Đức. Theo tôi, ông ấy có ý riêng của mình. Còn với chúng tôi, không chỉ 5 mà tới 13 đội bóng tại mùa giải này đội bóng cần phải vượt qua," ông Chung chia sẻ.

"Chúng tôi phải chuẩn bị để vượt qua từng đối thủ. Tôi luôn nhắc các cầu thủ không thể thắng thì cũng không được để thua dễ dàng. Đó là điểm khác của Thành phố Hồ Chí Minh năm nay so với các năm khác."

Với thất bại ở vòng 14 V-League 2019, Thành phố Hồ Chí Minh hiện vẫn đang xếp đầu bảng với 27 điểm, nhiều hơn Hà Nội FC 2 điểm nhưng đã thi đấu hơn 1 trận.

Ngôi đầu sẽ không còn thuộc về họ sau vòng 14 nếu như Hà Nội FC đánh bại Hải Phòng trong chuyến làm khách tại Lạch Tray vào chiều nay (8/7).

Bên kia chiến tuyến, Viettel đã tạm vươn lên vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng sau chiến thắng trước Thành phố Hồ Chí Minh.

Huấn luyện viên Nguyễn Hải Biên cho biết ông hài lòng với chiến thắng của đội, đồng thời đánh giá cao màn trình diễn của Trọng Hoàng và các ngoại binh mới./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục