HLV Xứ Wales vẫn có cảm giác chiến thắng dù đội tuyển thua Italy

Đội tuyển Xứ Wales phải chơi phần lớn thời gian của hiệp 2 trận gặp Italy với 10 người sau khi Nathan Ampadu bị truất quyền thi đấu, nhưng Bale và đồng đội cuối cùng vẫn chỉ thua sát nút 0-1.
HLV Xứ Wales vẫn có cảm giác chiến thắng dù đội tuyển thua Italy ảnh 1Đội tuyển Xứ Wales.(Nguồn:TTXVN)

Tuy đội tuyển Xứ Wales đã để thua sát nút Italy với tỉ số 0-1 trong lượt trận cuối bảng A của EURO 2021, nhưng huấn luyện viên tạm quyền Xứ Wales Rob Page cho biết ông cảm thấy như có một trận thắng vì Xứ Wales vẫn giành quyền vào vòng 1/8 EURO năm nay.

Matteo Pessina ghi bàn đưa đội tuyển Italy vượt lên dẫn trước Xứ Wales 1-0 từ hiệp 1. Xứ Wales sau đó phải đá 35 phút hiệp 2 với 10 người, sau khi cầu thủ Ampadu bị truất quyền thi đấu vào thời điểm Thụy Sĩ dẫn Thổ Nhĩ Kỳ 3-1, còn họ đang bị Italy gâp áp lực mạnh.

Nhưng cuối cùng các học trò của ông Rob Page vẫn đứng vững, không để thủng lưới thêm và Xứ Wales giành quyền vào vòng 1/8. Ông Page cho biết: “Chúng tôi cảm thấy như thắng trận vì giành được vị trí nhì bảng. Chúng tôi hiểu đây là trận đấu khó khăn. Đá đủ người trước đội tuyển Italy đã khó rồi mà Xứ Wales lại phải chơi với 10 người nên càng khó hơn. Nhưng cuối cùng chúng tôi vẫn đạt mục tiêu.”

[Đội tuyển Đức biến hóa khôn lường nhờ bộ đôi Gosens và Kimmich]

Đội tuyển Xứ Wales phải chơi phần lớn thời gian của hiệp 2 trận gặp Italy với 10 người sau khi Nathan Ampadu bị truất quyền thi đấu, nhưng Bale và đồng đội cuối cùng vẫn chỉ thua sát nút 0-1. HLV Xứ Wales cho rằng rút thẻ đỏ đối với Ampadu là quyết định nặng tay của trọng tài.

Theo ông, lẽ ra Ampadu chỉ đáng nhận thẻ vàng. Ngoài ra, ông Rob Page cũng khen ngợi Aaron Ramsey và Joe Rodon, những người đã chơi đầy nỗ lực trước đội tuyển Italy.

Ở vòng 1/8, Xứ Wales có thể đối đầu Hà Lan ở Baku nếu Hà Lan thắng Nga, hoặc gặp Phần Lan hay Đan Mạch ở Amsterdam. Đề cập đến chiến thuật thi đấu, ông Rob Page cho biết Xứ Wales có lẽ không đá tấn công mà phải phòng ngự chắc chắn, đồng thời tự tin là ông có trong tay những cầu thủ phản công lợi hại, có thể khiến đối phương trả giá./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục