Việc cho phép công dân tất cả các quốc gia, vùng lãnh thổ được xin cấp thị thực điện tử giúp họ dễ dàng hơn khi quyết định tới Việt Nam, tạo bước ngoặt về phát triển du lịch, thu hút đầu tư.
Ngày 12/8/2021, Vietnam Airlines đã triển khai thành công ứng dụng "hộ chiếu sức khỏe điện tử" IATA Travel Pass trên chuyến bay mang số hiệu VN310 từ sân bay Nội Bài đi Narita (Tokyo, Nhật Bản).
Thay vì sử dụng hộ chiếu truyền thống, nhiều nước đã dùng hộ chiếu sinh trắc học hay còn gọi là hộ chiếu điện tử, e-passport hay hộ chiếu số giúp du khách xuất nhập cảnh dễ dàng, nhanh chóng hơn.
Samsung đã giới thiệu chip bảo mật S3FV9RR và một phần mềm bảo mật cung cấp "khả năng bảo vệ cho các chức năng như khởi động máy, lưu trữ độc lập, thanh toán di động và các ứng dụng khác."
Sáng 12/6, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đã tham gia giải trình một số ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự án Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam, trong đó có đề xuất hộ chiếu điện tử.
Chính phủ Mỹ quyết định siết chặt chương trình miễn thị thực với công dân 38 quốc gia, trong đó có nhiều nước châu Âu, nhằm ngăn chặn mối đe dọa an ninh từ các phần tử thánh chiến nước ngoài.
Hạ viện Mỹ đã thông qua dự luật nhằm siết chặt các quy định về việc nhập cảnh vào Mỹ đối với công dân của 38 quốc gia đang được hưởng quy chế miễn thị thực của nước này.
Bộ Ngoại giao Lào ngày 29/11 thông báo nước này sẽ bắt đầu triển khai việc cấp hộ chiếu điện tử cho các nhà ngoại giao từ đầu năm tới, và người dân từ giữa năm 2016.
Công dân của 38 nước trong Chương trình miễn thị thực nhập cảnh của Mỹ khi nhập cảnh vào nước này phải mang theo hộ chiếu điện tử - loại giấy tùy thân có gắn con chíp chứa các thông tin sinh trắc học.