Theo nhận định, Mỹ đang dần đánh mất Mỹ Latinh, “sân sau” của chính mình, vào tay Trung Quốc do chính sách giải quyết vấn đề di cư yếu kém và thiếu hụt đầu tư vào khu vực này.
Các nghị sỹ đối lập ở Chile đã khởi động các thủ tục luận tội Tổng thống Pinera về thương vụ bán Công ty Khai thác mỏ Dominga được nêu trong Hồ sơ Pandora bị rò rỉ.
Cuộc điều tra của Hồ sơ Pandora liên quan đến 53 nhà báo châu Phi từ các phương tiện truyền thông độc lập làm việc tại 18 quốc gia, đôi khi những nhà báo này phải đối mặt với rủi ro cá nhân lớn.
Theo Tax Justice Network, các công ty và cá nhân trốn tổng cộng khoảng 427 tỷ USD tiền thuế mỗi năm và có từ 11.000-32.000 tỷ USD tài sản được lưu giữ ngoài quốc gia nơi số tiền này được kiếm.
Tổ chức phi chính phủ (NGO) Oxfam gọi việc EU đã sửa đổi danh sách đen thiên đường thuế là "một trò đùa," trong bối cảnh đang có những chấn động liên quan đến vụ rò rỉ Hồ sơ Pandora.
Giám đốc UIF cho biết, theo “Hồ sơ Pandora,” hơn 3.000 chính trị gia và doanh nhân Mexico đã chuyển tài sản tới các thiên đường thuế thông qua các công ty vỏ bọc, quỹ tín thác...
Ông Peskov nhận định "Hồ sơ Pandora" chứng tỏ Mỹ vẫn là một thiên đường thuế lớn nhất thế giới bất chấy việc nước này cam kết chống lại nạn tham nhũng và rửa tiền.
Hoàng gia Jordan cho biết việc Quốc vương Abdullah II sở hữu nhiều tài sản ở Mỹ và Anh không phải là điều bí mật, đồng thời nhấn mạnh vì các lý do riêng tư và bảo mật mà không tiết lộ số tài sản này.
Cựu Thủ tướng Anh Tony Blair từng lên tiếng phản đối việc trốn thuế trong nhiều thập kỷ, song những rò rỉ tiết lộ rằng ông và vợ có thể đã sở hữu một ngôi nhà trị giá 8,8 triệu USD (7,6 triệu euro).
Trong số những cái tên được nêu trong "Hồ sơ Pandora" có cựu Thủ tướng Anh Tony Blair, Quốc vương Jordan, Tổng thống Kenya, Tổng thống Ukraine, hay nữ ca sỹ Shakira...