Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố các nhà lãnh đạo tham gia Hội nghị thượng đỉnh 4 bên về hòa giải Syria diễn ra hôm 27/10 không thảo luận ai sẽ là người đảm nhận vị trí của ông Bashar al-Assad.
Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc điện đàm với Thủ tướng Áo Sebastian Kurz để thảo luận về tình hình tại Syria và sự cần thiết của việc khôi phục các cuộc hòa đàm dưới sự bảo trợ của LHQ.
Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu ngày 1/2 cho biết Thổ Nhĩ Kỳ coi những phát biểu của Pháp liên quan đến chiến dịch của nước này tại khu vực Afrin thuộc miền Bắc Syria là "những lời lẽ xúc phạ
Đặc phái viên nêu rõ Đại hội Sochi đã giúp tiến trình hòa đàm Syria hoàn thành một mục tiêu là đưa chính phủ và phe đối lập cùng tham gia vào các cuộc đối thoại về vấn đề soạn thảo Hiến pháp mới.
Phe đối lập Syria quyết định không tham gia Đại hội đối thoại dân thoại sau các cuộc đàm phán với Liên hợp quốc và đại diện các nước có vai trò trong cuộc khủng hoảng Syria.
Chính phủ Syria và các phái đoàn của phe đối lập nước này đã nhất trí về một lệnh ngừng bắn ở vùng nông thôn Đông Ghouta của thủ đô Damascus, khu vực hiện do phiến quân chiếm giữ.
Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Bogdanov đã thảo luận với Đại sứ Syria tại Moskva ông Riyad Haddad về công tác chuẩn bị cho Đại hội đối thoại dân tộc Syria tại Sochi.
Với việc công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel, Mỹ hồi đầu tháng này đã gây ra một làn sóng thù địch mới trong khu vực, nơi đã chứng kiến cuộc xung đột lâu nay giữa các phái Hồi giáo.
Trưởng phái đoàn đàm phán của Chính phủ Syria, Đại sứ Syria tại Liên hợp quốc Bashar Jaafari, cho biết Damascus đã yêu cầu Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ ngay lập tức rút quân đội khỏi nước này.
Vòng đàm phán mới nhằm lập lại hòa bình cho Syria còn nhiều vấn đề chưa được thống nhất sau ngày làm việc đầu tiên, đặc biệt là kế hoạch nhằm đẩy nhanh tiến trình ổn định chính trị do Nga khởi xướng.
Bộ Ngoại giao Kazakhstan thông báo vòng mới của các cuộc hòa đàm Syria, được Nga, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ bảo trợ, đã bắt đầu diễn ra tại thủ đô Astana của quốc gia Nam Á này vào ngày 21/12.
Phái đoàn Chính phủ Syria cho biết Damascus sẽ không tham gia bất kỳ cuộc đối thoại nào với phe đối lập chừng nào lực lượng này còn yêu cầu Tổng thống al-Assad phải ra đi.
Trong cuộc gặp người đồng cấp Syria Bashar al-Assad, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã bày tỏ mong muốn hợp tác với Iran và Thổ Nhĩ Kỳ để khởi động tiến trình hòa bình Syria.
Theo Bộ Ngoại giao Nga, hai bên đã thảo luận các bước đi tiếp theo để giải quyết cuộc xung đột ở Syria thông qua thiết lập tiến trình đàm phán bền vững giữa tất cả các lực lượng chính trị.
Vòng đàm phán thứ tám về Syria dưới sự bảo trợ của Liên hợp quốc đã được nối lại tại thành phố Geneva (Thụy Sĩ), mà không có sự hiện diện của phái đoàn đại diện Chính phủ Syria.
Vòng đàm phán thứ 8 về Syria dưới sự bảo trợ của Liên hợp quốc đã được nối lại ngày 5/12 tại thành phố Geneva (Thụy Sĩ) mà không có sự hiện diện của phái đoàn đại diện Chính phủ Syria.
Phái đoàn đàm phán của chính phủ Syria sẽ vẫn ở lại thủ đô Damascus trong ngày 5/12 và 6/12, và không tham dự vòng hòa đàm Syria được nối lại tại Geneva (Thụy Sĩ).
Phái đoàn chính phủ Syria đã hoãn chuyến đi tới tham dự vòng hòa đàm do Liên hợp quốc bảo trợ, dự kiến được nối lại trong ngày 28/11 tại Geneva (Thụy Sĩ).