Từ tháng 1/2021-1/2024, Phan Phạm Hà lợi dụng chức vụ quyền hạn là Tổng Giám đốc VEAM chỉ đạo cấp dưới thực hiện hợp thức thanh toán chi phí kê tăng khống giá trị hợp đồng gây thiệt hại hơn 3 tỷ đồng.
Công an TP Hồ Chí Minh quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 10 người về tội mua bán hóa đơn trái phép trong đường dây hóa đơn khống giá trị gần 4.500 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 60 tỷ đồng.
Ngày 6/1, Tòa án Nhân dân tỉnh Phú Thọ mở phiên tòa xét xử với 171 bị cáo vụ án mua bán trái phép hóa đơn xảy ra tại tỉnh Phú Thọ và nhiều tỉnh, thành khác trên cả nước, với doanh số gần 64 tỷ đồng.
Lợi dụng việc là nhà phân phối cấp 1, Thủy yêu cầu khách hàng đồng ý ghi giá trị hàng hóa trên hóa đơn mua bán thấp hơn giá trị thanh toán, sau đó chuyển lại số tiền chênh lệch ngoài hóa đơn cho Thủy.
Vào tháng 11/2023, Hoàng Ngọc Thanh và Nguyễn Thị Lan Anh đã mua 25 hóa đơn giá trị gia tăng từ Dương Thanh Thủy với giá 4% trên số tiền ghi trên hóa đơn (chưa thuế) và bán lại với giá 8%.
Lê Thị Hậu và 12 bị can bị điều tra về hành vi bán trái phép 1.500 hóa đơn giá trị gia tăng cho hơn 300 đơn vị, cá nhân với tổng số tiền hàng hóa, dịch vụ ghi trên hóa đơn khoảng 730 tỷ đồng.
Công ty TNHH Dũng Khánh Hiền Gia Lai bị phạt 100 triệu đồng cho hành vi buôn bán phân bón có bao bì ghi chỉ dẫn giả mạo về nguồn gốc, xuất xứ và buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp là 36,75 triệu đồng.
Công an thành phố Long Xuyên vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với Lê Văn Trường (sinh năm 1978, trú tại huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa) về hành vi “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn.”
Tính đến thời điểm bị phát hiện, các đối tượng đã xuất bán hóa đơn giá trị gia tăng trái phép cho khoảng 20 công ty trên địa bàn nhiều tỉnh, thành phố, ước tính giá trị hàng hóa trên 700 tỷ đồng.
Từ năm 2017 đến năm 2020, doanh nghiệp tư nhân Quang Đức tại Thừa Thiên-Huế đã có hành vi mua bán 3.856 hóa đơn giá trị gia tăng với tổng trị giá hóa đơn là gần 35 tỷ đồng.
Cơ quan An ninh điều tra Công an Hà Nội và Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố nhiều đối tượng vì mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng.
Công an tỉnh Thanh Hóa đã bắt giữ 8 đối tượng trong đường dây thành lập hàng chục công ty "ma" để mua bán trái phép hóa đơn thuế giá trị gia tăng với tổng giá trị trên hóa đơn là hơn 1.000 tỷ đồng.
Công an thành phố Thanh Hóa xác định ông Hoàng thường xuyên bán hóa đơn cho Vũ Duy Hùng là chủ cửa hàng bán phụ tùng ôtô Tiến Hùng, gây thất thoát tiền thuế cho Nhà nước lên tới hơn 1 tỷ đồng.
Hành khách có thể lấy hóa đơn giá trị gia tăng điện tử ngay trên website Vietnam Airlines khi mua vé và dịch vụ trên website hoặc ứng dụng di động của hãng từ 1/11.
Ngày 14/3, Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố bị can, tạm giam đối với Đào Văn Bích về hành vi “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước.”
Công an thành phố Hải Phòng vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 5 đối tượng về hành vi mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ với giá trị gần 1.500 tỷ đồng.
Ông Nguyễn Hồng Quang, người phát ngôn của Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam đã thông tin về việc giả quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh để khai thác cát trái phép.
Phạm Hồng Sơn khai nhận từ năm 2011, do thấy nhu cầu mua hóa đơn để hợp thức hóa đầu vào của các cơ quan nhà nước cao, Sơn đã tự thành lập và mua lại nhiều công ty để lấy hóa đơn, bán bất hợp pháp.