Sự kiện Hoa hậu New York Nina Davuluri giành chiến thắng tại cuộc thi Hoa hậuMỹ 2014 cuối tuần trước đã gây ra những tranh cãi lớn tại nước này, liên quanđến vấn đề chủng tộc trong bối cảnh nước Mỹ vừa kỷ niệm tròn 12 năm ngày xảy ravụ khủng bố 11/9.
Cô sinh viên y khoa 24 tuổi người gốc Ấn Độ đã đánh bại các ứng viên kháctới từ 49 bang của nước Mỹ, cùng các ứng viên từ Washington DC, quần đảo Virginvà Puerto Rico để giành chiếc vương miện danh giá trong cuộc thi tổ chức ởAtlantic bang New Jersey đêm 16/9 theo giờ Mỹ.
Dù trong phần thi tài năng ở đêm chung kết, Davuluri đã trình diễn một điệu múaẤn Độ mang phong cách Bollywood, thể hiện cô là một tín đồ của đạo Hindu, songnhiều kẻ mang tư tưởng cực đoan tại Mỹ lại nhầm cô là người Arập, trong khi cộngđồng Hồi giáo vốn bị kỳ thị từ sau vụ 11/9.
Chính vì thế, sau đêm chung kết thì trên mạng xã hội Twitter đã tràn ngập nhữnglời nhắn (tweet) mang tính miệt thị Davuluri.
"Vài ngày trước nước Mỹ còn kỷ niệm vụ 11/9, vậy mà cô lại đã được trao danhhiệu Hoa hậu Mỹ” – AFP trích một dòng tweet nhận được nhiều hưởng ứng, trong khimột số khác thì bình phẩm "Al-Qaeda đã gây ảnh hưởng tới các giám khảo theođường lối tự do."
Tuy nhiên, nhiều cá nhân, tổ chức bảo vệ quyền lợi phụ nữ đã lên tiếng bênh vựcDavuluri, đồng thời lên án những kẻ có đầu óc phân biệt chủng tộc.
"Đất nước này đã trở nên cực đoan quá mức. Người gốc Ấn Độ hay là gì đi chăngnữa thì đều có quyền giành vương miện Hoa hậu Mỹ. Đây là lý do vì sao tôi muốnrời khỏi Mỹ" – AFP dẫn tweet của một nhà hoạt động cho biết.
Nhiều người cũng đã ca ngợi màn trình diễn của Davuluri, cho rằng điệu múa củacô đã "tôn vinh sự đa dạng văn hóa".
Trong năm 2014, với tư cách Hoa hậu Mỹ, Davuluri sẽ phải đi khắp các bang, vớitổng quãng đường lên tới 32.190 km mỗi tháng để phát biểu trước công chúng vềnhững vấn đề đang chia rẽ nước Mỹ.
Cô sinh viên Đại học Michigan này cũng sẽ là đại sứ thiện chí chính thức của tổchức thiện nguyện mang tên “Mạng lưới đem phép màu tới cho trẻ em ở các bệnhviện”.
Ngoài danh hiệu Hoa hậu Mỹ, Davuluri còn giành được học bổng 50.000 USD để tiếptục việc học hành./.
Linh Vũ (Vietnam+)